24/01/2024 13:53 GMT+7

Bộ Y tế khuyến cáo 3 nhóm cần tiêm nhắc vắc xin ngừa COVID-19

Biến thể JN.1 của COVID-19 xuất hiện ở nhiều quốc gia làm gia tăng ca mắc mới, trong đó có cả Việt Nam, làm câu hỏi có cần tiêm vắc xin ngừa và ai cần tiêm xuất hiện trở lại.

Ông Hoàng Minh Đức phát biểu tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch sáng 24-1 - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Ông Hoàng Minh Đức phát biểu tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch sáng 24-1 - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Theo ông Hoàng Minh Đức - phó cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, các tuần đầu năm 2024 ghi nhận trên 400 ca mắc COVID-19 mới, gấp 2,7 so với thời điểm tương tự liền kề trước đó.

Về việc vì sao số ca mắc gia tăng? Có phải do biến thể mới JN.1 hay do thời tiết lạnh làm gia tăng ca mắc bệnh đường hô hấp? Ông Đức cho rằng hiện COVID-19 tương tự cúm mùa thông thường, thời điểm gia tăng ca bệnh có thể giống bệnh cúm.

"Sau phiên họp ngày 22-1 với Tổ chức Y tế thế giới - WHO, chúng tôi đã bàn kỹ với Hội đồng Tư vấn về vắc xin và tiêm chủng. Quan điểm chung cũng như hướng dẫn của WHO là có 3 nhóm cần tiêm nhắc lại vắc xin ngừa COVID-19, bao gồm người từ 50 tuổi trở lên và có bệnh nền; phụ nữ mang thai và người chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19 lần nào. Thời gian tiêm nhắc khuyến cáo là từ 9-12 tháng sau mũi tiêm cuối cùng" - ông Đức cho biết.

Hiện Việt Nam còn hơn 400.000 liều vắc xin ngừa COVID-19 nhãn hiệu Pfizer còn hạn sử dụng đến tháng 9-2024, có thể sử dụng tiêm nhắc cho nhóm có chỉ định như trên. Ông Đức cho biết các tỉnh thành đã tổng hợp trên 100.000 người có nhu cầu tiêm vắc xin này để tiến hành tiêm chủng những ngày tới.

Cả nước không có sinh phẩm xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ

Tại phiên họp trực tuyến phòng chống dịch bệnh 2024 được Bộ Y tế tổ chức sáng nay 24-1, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết ghi nhận tại TP.HCM và khu vực phía Nam năm 2023 có 151 ca nghi mắc đậu mùa khỉ, xét nghiệm phát hiện 139 ca dương tính, có 6 người trong số này đã tử vong.

Tại TP.HCM, 100% ca mắc là nam giới, tuổi dao động 18-49, ở các tỉnh có một số ca là nữ giới nhưng có điểm chung là có quan hệ tình dục với người mắc. Có đến 78% người mắc là đồng tính nam (MSM).

Cục Y tế dự phòng cho biết trong một số ngày tới đây sẽ gia tăng giao lưu, đi lại nhân dịp Tết Nguyên đán, trong đó có cả người mắc hoặc mang mầm bệnh đậu mùa khỉ, nguy cơ có thể xuất hiện ca mắc ngoài TP.HCM và khu vực phía Nam.

Tuy nhiên cả nước hiện chưa có sinh phẩm xét nghiệm đậu mùa khỉ nào được cấp phép, trong khi chỉ xét nghiệm bằng sinh phẩm được cấp phép mới được khẳng định ca mắc.

Từ trước đến nay, các xét nghiệm đều sử dụng các đoạn mồi do WHO cung cấp và giải trình tự gene trên máy PCR. Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết đã hướng dẫn để các Viện vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur tiếp nhận được sinh phẩm hỗ trợ từ WHO.

WHO cảnh báo WHO cảnh báo 'bệnh X' nguy hiểm gấp 20 lần COVID-19, là bệnh gì?

Chiều 23-1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhắc lại cảnh báo của WHO về dịch bệnh nguy hiểm gấp 20 lần COVID-19 và đề nghị các địa phương tăng cường nâng chất hệ thống y tế cơ sở.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên