30/11/2023 11:00 GMT+7

Bình Phước sẽ thu hút 4 triệu khách từ thế mạnh du lịch di tích lịch sử

Với thế mạnh nhiều di tích, địa danh lịch sử…, Bình Phước đặt mục tiêu thu hút 1,7 triệu lượt khách du lịch vào năm 2025 và 4 triệu lượt khách vào năm 2030.

Ra mắt ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh: AN BÌNH

Ra mắt ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh: AN BÌNH

Chiều tối 29-11, Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ban chấp hành hiệp hội với 15 thành viên.

Ông Phạm Hương Sơn, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Tươi, được bầu làm chủ tịch hiệp hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát triển du lịch từ thế mạnh di tích lịch sử

Tại đại hội, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước nhấn mạnh tiếp tục phát huy các lợi thế về di tích, địa danh lịch sử nổi tiếng để tăng thu hút du khách trong giai đoạn đến năm 2025 - 2030.

Theo đó, Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là địa phương chuyển tiếp giữa vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên cũng như các nước Campuchia, Lào, Thái Lan… Bên cạnh đó, Bình Phước với 41 đồng bào dân tộc với hơn 1 triệu người sinh sống đã tạo được sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc, vùng miền.

Toàn tỉnh hiện có 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 5 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt, 12 di tích được xếp hạng di tích quốc gia… cùng nhiều điểm đến hấp dẫn. 

Điển hình như Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Căn cứ Tà Thiết, Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng Sóc Bom Bo. Vì vậy, Bình Phước xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng.

Theo số liệu thống kê 9 tháng năm 2023, Bình Phước đã đón hơn 900.000 lượt khách (tăng gấp 900 lần so với 26 năm trước thời điểm tái lập tỉnh), doanh thu đạt gần 550 tỉ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động.

Mặc dù Bình Phước có vị trí địa lý, đặc điểm về tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương… đã tạo nên nguồn tài nguyên du lịch tương đối đa dạng, phong phú. Thế nhưng những năm qua việc khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế đó còn hạn chế, thiếu bài bản.

Cụ thể, du lịch Bình Phước chưa được quan tâm đầu tư xứng tầm, cơ sở kinh doanh lữ hành nhỏ yếu, thiếu cơ sở lưu trú, quy mô nhỏ, dịch vụ bổ trợ khác chưa hoàn thiện…

Vì vậy, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước ra đời được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành "công nghiệp không khói" phát triển, tăng doanh thu cho địa phương cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.

Bình Phước kỳ vọng thu hút 4 triệu khách từ thế mạnh du lịch di tích lịch sử. Trong ảnh: du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích lịch sử Căn cứ Tà Thiết (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) - Ảnh: NAM HÀ

Bình Phước kỳ vọng thu hút 4 triệu khách từ thế mạnh du lịch di tích lịch sử. Trong ảnh: du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích lịch sử Căn cứ Tà Thiết (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) - Ảnh: NAM HÀ

Tăng cường liên kết phát triển du lịch

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh: AN BÌNH

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh: AN BÌNH

Bà Trần Tuyết Minh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, vui mừng và ghi nhận những cố gắng của ban vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, kỳ vọng hiệp hội sẽ là mái nhà chung, đóng vai trò là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Bảo vệ quyền lợi chính đáng, chung tay phát triển ngành du lịch ngày một tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Cũng theo bà Trần Tuyết Minh, Bình Phước đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,7 triệu lượt khách vào năm 2025 và 4 triệu lượt khách vào năm 2030. Qua đó góp phần vực dậy nền kinh tế, từng bước hiện thực hóa các nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch địa phương giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Để thực sự phát huy hiệu quả như tôn chỉ, mục đích đã nêu, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Phước tăng cường liên kết, hình thành các chuỗi giá trị gia tăng dịch vụ du lịch chất lượng cao để cùng nhau phát triển.

Quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch. Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp hội viên phát triển và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ. Xây dựng môi trường du lịch Bình Phước thân thiện hiếu khách, văn minh…

Di tích Huế mở cửa đón khách du lịch trở lại từ ngày 1-10Di tích Huế mở cửa đón khách du lịch trở lại từ ngày 1-10

TTO - Ngày 30-9, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại ở một số điểm di tích sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên