16/01/2024 19:34 GMT+7

Bình Định xử lý xây dựng trái phép 'không vùng cấm': Tháo dỡ nhà vi phạm liên quan cán bộ, đảng viên

Lực lượng chức năng đang cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép của con trai nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định và các cán bộ, đảng viên.

Lực lượng chức năng TP Quy Nhơn cưỡng chế, tháo dỡ nhà xây dựng trái phép của con trai ông Nguyễn Tân - nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định - Ảnh: T.Đ

Lực lượng chức năng TP Quy Nhơn cưỡng chế, tháo dỡ nhà xây dựng trái phép của con trai ông Nguyễn Tân - nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định - Ảnh: T.Đ

Liên quan đến vụ Bình Định xử lý xây dựng trái phép 'không có vùng cấm', chiều 16-1, ông Đoàn Thanh Bình, đội trưởng đội trật tự đô thị TP Quy Nhơn, cho biết lực lượng chức năng đang cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm của các cán bộ, đảng viên.

Theo ông Bình, trong ngày hôm nay, đội trật tự đô thị TP Quy Nhơn đã cưỡng chế tháo dỡ 4 công trình vi phạm gồm: nhà của ông Nguyễn Đức Tâm (con ông Nguyễn Tân - nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định); bà Phạm Huỳnh Anh Phương (con ông Thái Thành Long - bác sĩ tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Định); bà Trần Thị Thanh Tuyền (vợ ông Võ Văn Hoan - nguyên phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Bình Định) và ông Nguyễn Văn Thoại (nguyên cán bộ ngân hàng nghỉ hưu).

"Tỉnh đã chỉ đạo tiến hành cưỡng chế tháo dỡ trước các công trình xây dựng vi phạm của 4 trường hợp này vì liên quan đến cán bộ, đảng viên mà báo chí đã phản ánh trong thời gian qua. 

Trong vòng 5 ngày chúng tôi sẽ cưỡng chế tháo dỡ xong các công trình vi phạm trên. Riêng nhà con trai ông Nguyễn Tân phải đập bằng tay vì thiết bị không vào trong được", ông Bình nói.

Theo Ngô Hoàng Nam - chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, đây là giai đoạn 1 trong quá trình xử lý các công trình xây dựng trái phép, vi phạm trật tự đô thị.

"Do việc xây dựng vi phạm diễn ra trong thời gian dài, với nhiều đặc thù và nhiều đối tượng khác nhau nên thành phố sẽ xử lý một cách tuần tự", ông Nam nói. 

Cưỡng chế để làm gương

Ngô Hoàng Nam - chủ tịch UBND TP Quy Nhơn - cho biết việc dỡ bỏ trước các công trình xây dựng vi phạm của 4 trường hợp trên là do chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh vì liên quan đến cán bộ, đảng viên.

"Thành phố phải xử lý để làm gương. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra các trường hợp vi phạm trong việc xây dựng và tiếp tục xin ý kiến xử lý của tỉnh", ông Nam nói.

Chủ tịch Bình Định Chủ tịch Bình Định 'truy vấn' việc lấn chiếm đất tràn lan tại Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nói rằng "tồn tại nhức nhối nhất" của TP Quy Nhơn hiện nay là để lấn chiếm đất, xây dựng trái phép hàng trăm trường hợp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên