26/12/2023 10:53 GMT+7

Biểu tượng hữu nghị TP.HCM: Nụ cười cất cánh

Tác giả Bùi Văn Hùng ở Hà Nam gửi đến cuộc thi thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM ý tưởng của anh, về nụ cười và một quả cầu trắng.

Phối cảnh Nụ cười cất cánh của tác giả Bùi Văn Hùng vào ban đêm

Phối cảnh Nụ cười cất cánh của tác giả Bùi Văn Hùng vào ban đêm

Phần chính biểu tượng hữu nghị bao gồm nụ cười và đôi cánh vút bay lên, được kết hợp mềm mại từ 3 chữ cái HCM như minh họa.

- Chữ M được cách điệu uốn lượn tạo thành bờ môi dưới và 2 cánh vút bay lên.

- Chữ C cân xứng góp phần tạo nên bờ môi dưới giúp cho miệng cười rạng rỡ hơn.

- Chữ H đứng giữa kết nối hai chữ M và C tạo thành tác phẩm “Nụ cười cất cánh” hoàn chỉnh. Chữ H cũng tượng trưng cho những cái bắt tay hợp tác bền chặt và uy tín.

- Hai màu phù hợp nhất cho mặt ngoài tác phẩm là màu vàng cát hoặc màu trắng sứ (trắng ngà), còn màu mặt trong luôn là màu trắng để luôn làm nổi bật nụ cười.

Biểu tượng hữu nghị TP.HCM: Nụ cười cất cánh- Ảnh 2.

Ý nghĩa của biểu tượng hữu nghị “Nụ cười cất cánh”:

- Nụ cười chính là điểm nhấn quan trọng của tác phẩm. Nụ cười tượng trưng cho sự gần gũi, cởi mở, vui tươi và hạnh phúc của thành phố.

- Đôi cánh vút bay lên tượng trưng cho sự thành công và phát triển về mọi mặt của thành phố mà trong đó có cả sự thành công của các đối tác, thành công của các bạn hữu cùng làm việc và cùng kết giao. Ngoài ra, đôi cánh cũng mang hình ảnh của những cánh tay đang dang rộng ra để nồng nhiệt chào đón các đối tác, các bạn hữu từ khắp bốn phương.

- Như vậy biểu tượng “Nụ cười cất cánh” muốn thể hiện rằng TP.HCM là một thành phố đầy thân thiện và mến khách, luôn sẵn sàng đón nhận mọi tình cảm, mọi mối quan hệ tốt đẹp từ khắp mọi nơi trên đất nước và trên thế giới.

Một thành phố luôn gần gũi, cởi mở và luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bạn bè và các đối tác cùng phát triển.

Phối cảnh của tác giả Bùi Văn Hùng vào ban ngày

Phối cảnh của tác giả Bùi Văn Hùng vào ban ngày

Phần phụ của tác phẩm là một quả cầu màu trắng sứ (trắng ngà). Quả cầu trắng sẽ dùng làm bệ đỡ cho phần chính “Nụ cười cất cánh”.

Quả cầu trắng tượng trưng cho những vòng tay khăng khít và ấm áp. Nó mang ý nghĩa tròn đầy, viên mãn của mọi mối quan hệ đến với thành phố.

Quả cầu trắng làm bệ đỡ thể hiện cho sự đoàn kết và gắn bó sâu đậm của thành phố. Đó cũng là nền tảng, là cầu nối vững chắc nhất cho sự thành công về các hoạt động đối nội và đối ngoại của thành phố.

Với tinh thần đoàn kết, gắn bó cùng uy tín, trí tuệ, sự trong sáng, công bằng và minh bạch luôn sẵn có và tròn đầy sẽ mãi là điểm tựa vững chắc để cho những nụ cười hạnh phúc không ngừng cất cánh bay cao và bay xa hơn.

Nhìn vào tổng thể biểu tượng chúng ta thấy một thành phố đầy cởi mở và thân thiện hiện lên. Một thành phố luôn tươi vui, hân hoan và rộng lòng đón chào tất cả mọi người từ khắp mọi nơi.

Biểu tượng “Nụ cười cất cánh” giống như lời mời gọi, lời cam kết đầy chân thành của thành phố tới tất cả mọi người.

Tên biểu tượng “Nụ cười cất cánh” rất thân thuộc và dễ nhớ. Khi tác phẩm này được áp dụng thì chỉ cần nhắc đến “Nụ cười cất cánh” là chúng ta nghĩ ngay tới tình cảm của TP.HCM và ngược lại khi nói đến TP.HCM là chúng ta nghĩ ngay đến “Nụ cười cất cánh".

Biểu tượng “Nụ cười cất cánh” hoàn toàn có thể áp dụng công nghệ chiếu sáng. Có thể sử dụng duy nhất ánh sáng màu trắng hoặc sử dụng hệ thống chiếu sáng nhiều màu để có thể thay đổi theo từng sự kiện của thành phố.

Biểu tượng được thiết kế đơn giản, dễ làm và dễ triển khai áp dụng, có thể được tùy chỉnh kích thước theo nhu cầu nên nó rất tiết kiệm không gian, diện tích và rất thuận tiện cho việc sắp xếp.

Mời bạn đọc dự thi ý tưởng thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM

Tổng giải thưởng cuộc thi là 100 triệu đồng.

Để quảng bá và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP.HCM với các thành phố bạn bè trên thế giới, đồng thời thể hiện sự sáng tạo, bắt kịp xu hướng trong việc tạo điểm nhấn về đối ngoại, giao thương kinh tế, giao lưu văn hóa cũng như chia sẻ về những vấn đề có tính toàn cầu.

Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng báo Tuổi Trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Công ty xi măng INSEE đồng hành, tổ chức cuộc thi Thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM.

Biểu tượng hữu nghị TP.HCM: Nụ cười cất cánh- Ảnh 4.

Cuộc thi là cơ hội để mọi người tham gia đề xuất, nêu ý tưởng, đóng góp sáng kiến, thậm chí phác thảo thiết kế một công trình mang tính biểu tượng "TP.HCM - thành phố hữu nghị toàn cầu".

Đó là biểu tượng mở vì thành phố sẽ tiếp tục kết nghĩa với nhiều thành phố khác trên thế giới để mở rộng quan hệ, tăng tính kết nối, nâng tầm hiểu biết lẫn nhau cùng xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị và tốt đẹp hơn.

Công trình biểu tượng này kỳ vọng là điểm nhấn mỹ quan của thành phố, đồng thời là một điểm đến đặc biệt trong hệ sinh thái du lịch ở trung tâm TP.HCM, dự kiến được xây dựng tại công viên Lam Sơn trên trục đường Lê Lợi trước nhà hát TP.HCM.

Cuộc thi mời gọi các đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam, người nước ngoài ở các địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với TP.HCM, có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm.

Thời gian gửi bài dự thi đến hết ngày 27-12-2023. Gửi bài dự thi trực tiếp vào email: bieutuonghuunghi@tuoitre.com.vn.

■ Cuộc thi có các giải thưởng:

- 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng.

- 1 giải nhì trị giá 25 triệu đồng.

- 1 giải ba trị giá 10 triệu đồng;

- 5 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải.

Báo TUỔI TRẺ

Trái tim là biểu tượng hữu nghị TP.HCMTrái tim là biểu tượng hữu nghị TP.HCM

Bạn Nguyễn Văn Cường từ Vũng Tàu bày tỏ bằng tình yêu tha thiết với TP.HCM, bạn gửi đến cuộc thi ý tưởng thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên