25/01/2024 17:22 GMT+7

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 cuối cùng của Việt Nam giải thể

Bệnh viện dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) là bệnh viện dã chiến phòng chống COVID-19 cuối cùng của Việt Nam chính thức giải thể vào ngày 25-1.

Trong cuộc chiến chống dịch, Bệnh viện dã chiến số 13 là một trong ba trung tâm hồi sức tích cực chuyên tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Trong cuộc chiến chống dịch, Bệnh viện dã chiến số 13 là một trong ba trung tâm hồi sức tích cực chuyên tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) vừa được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký ngày 25-1. Đây là bệnh viện dã chiến cuối cùng tại Việt Nam khép lại sứ mệnh lịch sử tiếp nhận, điều trị COVID-19.

Bệnh viện dã chiến số 13 được UBND TP.HCM quyết định thành lập vào ngày 17-8-2021, trong bối cảnh đỉnh điểm của dịch COVID-19 lần thứ 4. 

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng chống dịch COVID-19, Bệnh viện dã chiến số 13 là một trong ba trung tâm hồi sức tích cực chuyên tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng.

Ba trung tâm có quy mô khoảng 1.500 giường, cùng đội ngũ nhân viên y tế đã ngày đêm gồng mình điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch trong bối cảnh số ca mắc và tử vong ở TP.HCM ngày một tăng cao.

Dịch COVID-19 tạm lắng, khi tất cả các bệnh viện dã chiến ở khắp cả nước giải thể thì Bệnh viện dã chiến số 13 vẫn được TP.HCM trưng dụng, mục tiêu ứng phó khẩn cấp khi có diễn biến bất thường từ dịch bệnh. 

Đây cũng được xem là dấu tích cuối cùng về dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, là chứng nhân lịch sử và đã khép lại vai trò lịch sử của mình sau đại dịch.

Hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi lại tại Bệnh viện dã chiến số 13:

Dịch COVID-19 tạm lắng, Bệnh viện dã chiến số 13 là nơi cuối cùng của cả nước được trưng dụng, mục tiêu ứng phó khẩn cấp khi có diễn biến bất thường từ dịch bệnh. Trong ảnh: Diễn tập kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh) với quy mô 100 giường hồi sức tích cực ngày 17-1-2023 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Dịch COVID-19 tạm lắng, Bệnh viện dã chiến số 13 là nơi cuối cùng của cả nước được trưng dụng, mục tiêu ứng phó khẩn cấp khi có diễn biến bất thường từ dịch bệnh. Trong ảnh: Diễn tập kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh) với quy mô 100 giường hồi sức tích cực ngày 17-1-2023 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Bệnh viện dã chiến số 13 im lìm vắng bóng người, chỉ còn một khoảng trống mênh mông với giường và các trang thiết bị y tế - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Bệnh viện dã chiến số 13 im lìm vắng bóng người, chỉ còn một khoảng trống mênh mông với giường và các trang thiết bị y tế - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khung cảnh hoang vắng, cây cỏ mọc um tùm. Điều này hoàn toàn trái ngược với lúc cao điểm của dịch bệnh. Rồi đây các đơn vị sẽ bàn giao lại toàn bộ tài sản đã huy động và bàn giao mặt bằng... - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khung cảnh hoang vắng, cây cỏ mọc um tùm. Điều này hoàn toàn trái ngược với lúc cao điểm của dịch bệnh. Rồi đây các đơn vị sẽ bàn giao lại toàn bộ tài sản đã huy động và bàn giao mặt bằng... - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Chung cư làm bệnh viện dã chiến hoang tàn sau khi hoàn thành sứ mệnhChung cư làm bệnh viện dã chiến hoang tàn sau khi hoàn thành sứ mệnh

Hoang tàn, đìu hiu không người ở là tình trạng chung hiện tại của các khu chung cư, tái định cư từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên