19/10/2023 09:14 GMT+7

Bầu cử Ba Lan: Cựu lãnh đạo EU Donald Tusk thắng lớn

Các đảng đối lập Ba Lan đã giành đủ số ghế trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối tuần qua để giành lấy quyền lực từ Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) tại quốc gia châu Âu này.

Ông Donald Tusk, lãnh đạo Đảng Liên minh công dân (KO) - Ảnh: REUTERS

Ông Donald Tusk, lãnh đạo Đảng Liên minh công dân (KO) - Ảnh: REUTERS

Cục diện chính trường Ba Lan đã trở nên rõ ràng sau khi Ủy ban Bầu cử nước này công bố kết quả: Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền chỉ giành được hơn 35% số phiếu bầu, đánh mất thế đa số tại quốc hội.

Theo Hãng tin AP, kết quả bầu cử được Ủy ban Bầu cử Ba Lan công bố ngày 18-10 là "chiến thắng lớn" dành cho ông Donald Tusk, lãnh đạo Đảng Liên minh công dân (KO).

Kết quả cuối cùng cho thấy Đảng PiS giành được 35,4% số phiếu, tiếp theo là Đảng KO (30,7%), Đảng Con đường thứ ba (TD) với 14,4%, Cánh tả (8,6%), và Liên minh (7,2%).

Điều đó có nghĩa Đảng PiS nắm 194 ghế trong Quốc hội Ba Lan, KO được 157, Con đường thứ ba được 65, Cánh tả được 26, và Liên minh được 18 ghế, theo báo Politico.

Đảng KO, Con đường thứ ba và Cánh tả đã cam kết thành lập một chính phủ liên minh. Với tổng cộng 248 ghế (trong số 460 nghị sĩ tại Hạ viện), liên minh này giành quá bán số ghế, đủ để thành lập chính phủ.

Giờ đây ông Donald Tusk có vẻ sẽ đảm nhận nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Ông Donald Tusk là thủ tướng Ba Lan từ năm 2007 đến tháng 9-2014, và cũng là chủ tịch Hội đồng châu Âu từ năm 2014-2019. 

Liên minh trên cho biết họ đã sẵn sàng thành lập chính phủ mới. Động thái tiếp theo thuộc về Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người phải bổ nhiệm thủ tướng mới.

Hãng tin AP bình luận: "Kết quả bầu cử này cũng mang tới sự nhẹ nhõm to lớn cho những người Ba Lan đang lo ngại về việc nước này bị cô lập vào thời điểm xung đột Nga - Ukraine và những tranh cãi thường xuyên với Liên minh châu Âu (EU). Nhiều người lo ngại điều đó có thể dẫn đến việc Ba Lan cuối cùng phải rời khỏi khối 27 nước thành viên này".

Phe đối lập có cơ hội giành quyền ở Ba LanPhe đối lập có cơ hội giành quyền ở Ba Lan

Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền 8 năm ở Ba Lan có thể chiến thắng cuộc bầu cử nhưng sẽ mất thế đa số đủ để tự thành lập chính phủ mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên