22/06/2016 21:35 GMT+7

Bắt nghi can trốn truy nã, tàng trữ cả kho vũ khí

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Đang trốn lệnh truy nã, Lương Ba Duy tiếp tục thủ súng bên mình để tiếp tục mua bán ma túy. Khám xét nhà Duy, công an phát hiện cả kho súng, mìn, lựu đạn...

Nghi can Duy tại cơ quan công an huyện Tương Dương - Ảnh: Lô Anh
Nghi can Duy tại cơ quan công an huyện Tương Dương - Ảnh: Lô Anh

Ngày 22-6, thông tin từ Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, đã bắt khẩn cấp Lương Ba Duy, 30 tuổi, ngụ xã Yên Na, huyện Tương Dương để điều tra về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 14g ngày 21-6, sau thời gian theo dõi, mật phục Công an huyện Tương Dương đã bắt được Duy tại khu vực xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương khi Duy đang mang trên người 5 gói nhỏ heroin, 100 viên hồng phiến cùng một khẩu súng K59, 2 khẩu súng săn, 6 viên đạn K59, 4 viên đạn súng tự chế.

Tang vật vụ án gồm nhiều khẩu súng của Duy tàng trữ - Ảnh: Lô Anh
Tang vật vụ án gồm nhiều khẩu súng của Duy tàng trữ - Ảnh: Lô Anh

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy, ban chuyên án thu giữ thêm 500gram heroin, gần 2.300 viên ma tuý tổng hợp, một quả lựu đạn, 4 quả mìn tự chế, 2 khẩu súng AK và 60 viên đạn, 10 khẩu súng tự chế và 26 viên đạn, 5.000 đô la Mỹ, roi điện và đao kiếm các loại.

Theo hồ sơ, Duy đang bị truy nã về hành vi buôn bán và tàng trữ chất ma túy trái phép nhưng vẫn thường xuyên sử dụng vũ khí “nóng” để buôn bán heroin cho các đối tượng nghiện hút trên địa bàn.

Các loại súng, đạn, mìn và lựu đạn mà Duy tàng trữ không có giấy phép sử dụng. Hiện Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên