10/11/2020 21:29 GMT+7

Bão Vamco mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trước khi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

TTO – Bão Vamco mạnh cấp 10, giật cấp 13 đang cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Đến tối mai, bão mạnh lên cấp 13 (135 - 150km/giờ), giật cấp 16 trước khi đi vào Biển Đông.

Bão Vamco mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trước khi vào Biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Vamco tính đến 19h ngày 10-11 - Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Hồi 19h ngày 10-11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 127 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h ngày 11-11, vị trí tâm bão ở cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135 - 150km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Vamco di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km, đi vào Biển Đông.

Đến 19h ngày 12-11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19h ngày 13-11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão Vamco di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Bão Vamco mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trước khi vào Biển Đông - Ảnh 2.

Bản đồ thể hiện đường đi bão Vamco (màu trắng phía trên) và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 (màu đen phía dưới) - Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Mưa lớn diện rộng ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12 sau suy yếu thành vùng áp thấp, ngày hôm nay (10-11), ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7h đến 19h ngày 10-11) phổ biến 30 - 60mm, riêng các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa rất to với lượng phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 150mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 107mm, Trà My (Quảng Nam) 158mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 135mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 114mm…

Dự báo trong đêm nay, các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 80mm; từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Từ nay đến ngày 12-11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 300mm; các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Bão Vamco tiếp tục mạnh lên, thẳng hướng Biển Đông Bão Vamco tiếp tục mạnh lên, thẳng hướng Biển Đông

TTO - Trong 3 giờ qua, bão Vamco tiếp tục mạnh lên với sức gió mạnh nhất chiều nay đạt cấp 9, giật cấp 12 và đang di chuyển nhanh về hướng Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên