17/07/2023 21:31 GMT+7

Bão số 1 đi lệch lên phía bắc, Quảng Ninh - Hải Phòng chịu tác động mạnh nhất

Bão số 1 (bão Talim) đang di chuyển nhanh hơn và lệch lên phía bắc nên Quảng Ninh - Hải Phòng chịu tác động mạnh nhất và lượng mưa ở Bắc Bộ giảm so với dự báo ban đầu.

Sơ đồ dự báo hướng di chuyển bão số 1 lúc 22h tối 17-7 - Ảnh: NCHMF

Sơ đồ dự báo hướng di chuyển bão số 1 lúc 22h tối 17-7 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 22h tối 17-7, tâm bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo đêm nay đến sáng mai, bão số 1 đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó vào vịnh Bắc Bộ, đi dọc theo ven biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

7h sáng 18-7, tâm bão cách Móng Cái khoảng 110km về phía đông.

Trong sáng đến chiều mai, bão sẽ đi vào đất liền biên giới Việt (TP Móng Cái) - Trung (TP Đông Hưng), sau đó đi sâu vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành vùng áp thấp rồi vùng thấp ở các tỉnh Tây Bắc Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết chiều nay bão có xu hướng di chuyển nhanh hơn và lệch lên phía bắc nên khu vực ảnh hưởng và lượng mưa giảm hơn so với dự báo trước đó.

Cụ thể, theo ông Hưởng, từ gần sáng ngày 18-7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng (chịu tác động mạnh nhất của bão) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Khu vực sâu trong đất liền hơn như Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết - Ảnh: A.HÙNG

Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết - Ảnh: A.HÙNG

Ven biển các tỉnh thành Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,4 - 0,6m. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều ngày 18-7.

"Về tác động mưa lớn, do bão đi hơi lệch lên phía bắc nên dự báo mưa lớn sẽ có sự thay đổi so với các bản tin trước. Từ đêm 17 đến ngày 19-7, trọng tâm mưa ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng), lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100 - 200mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm.

"Ngày mai, khi bão chuẩn bị tác động tới Đông Bắc Bộ thì những vùng xa như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái có khả năng xảy ra hiện tượng dông lốc mạnh" - ông Hưởng cảnh báo.

Do mưa lớn nên từ ngày 18 đến 20-7, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 - 5m ở thượng lưu, từ 2 - 4m ở hạ lưu.

Đặc biệt các sông suối nhỏ khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh có khả năng xuất hiện lũ cục bộ.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị đặc biệt ở các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên.

Ngay sau bão số 1 khả năng sẽ xuất hiện bão số 2

Tiểu thương ở Cô Tô, Quảng Ninh chằng chống lại hàng quán trước khi bão đổ bộ - Ảnh: HẢI LINH

Tiểu thương ở Cô Tô, Quảng Ninh chằng chống lại hàng quán trước khi bão đổ bộ - Ảnh: HẢI LINH

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết chiều tối và đêm 18-7, khi bão đi sâu vào đất liền có khả năng sẽ suy yếu nhưng vẫn gây gió mạnh, mưa trong đêm 18 và ngày 19-7.

"Bão số 1 không tác động trực tiếp đến khu vực Hà Nội, khu vực này chỉ ảnh hưởng bởi những hiện tượng dông lốc từ xa và xuất hiện mưa lớn. Ngoài ra, bão số 1 hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, không phải cơn bão độc lập nên ngoài gây mưa trong thời điểm bão còn tiếp tục gây mưa sau hoàn lưu bão. 

Không loại trừ khi dải hội tụ nhiệt đới sau cơn bão số 1 có khả năng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão số 2 trên Biển Đông", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ông cho biết thêm, hiện tại do tác động của El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương), số lượng bão hoạt động trên Biển Đông cũng như tác động đến đất liền Việt Nam ít hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, theo thống kê, những năm chịu ảnh hưởng của El Nino là những năm có các cơn bão mạnh, đường đi phức tạp, mưa lớn xảy ra cực đoan.

Do đó ông khuyến cáo người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương...

Hai tàu cá bị chìm, cứu được 11 thuyền viên

Theo TTXVN, do sóng to gió lớn, trong ngày 17-7, có hai tàu cá của ngư dân Cà Mau bị chìm khi đang đánh bắt trên vùng biển Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Rất may 11 thuyền viên trên cả hai tàu đều được các tàu cá của đồng hương hoạt động gần đó cứu vớt kịp thời. 

Tính đến 19h ngày 17-7, các địa phương bị ảnh hưởng đã chủ động các phương án để ứng phó với bão.

Tại Nam Định, các phương tiện đang hoạt động trên biển, người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; nhân dân vùng cửa sông, ven biển được yêu cầu vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành xong trước 18h ngày 17-7.

Tỉnh cũng cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 12h ngày 17-7; dự kiến sẽ sơ tán tán toàn bộ 1.228 lao động ngoài các lều chòi nuôi trồng thủy sản, lao động trên các lồng bè vào trong đê, tổ chức sơ tán dân theo các phương án đã xây dựng đối với các tình huống thiên tai trên địa bàn.

Thái Bình cũng cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 12h ngày 17-7.

Tỉnh Ninh Bình nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi; thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú tránh; tổ chức sắp xếp tàu thuyền ở nơi neo đậu xong trước 17h ngày 17-7.

Tại Lạng Sơn, tỉnh chỉ đạo chủ động sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bộ Y tế yêu cầu trực 24/24h, không để gián đoạn việc cấp cứu, điều trị cho người dân

Mưa, dông làm đổ ngã cây xanh trên đường (thuộc địa bàn TP Rạch Giá, Kiên Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Mưa, dông làm đổ ngã cây xanh trên đường (thuộc địa bàn TP Rạch Giá, Kiên Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 17-7, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Nghệ An, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 để có phương án chuẩn bị phòng, chống.

Các cơ sở y tế tổ chức trực chuyên môn cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, bão gây ra; không để gián đoạn công tác cấp cứu, điều trị cho người dân. Đồng thời, sẵn sàng sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở đất; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu, kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường, đảm bảo nước sạch và quản lý chất thải y tế trước mùa bão lũ. Sau khi bão lũ xảy ra, các đơn vị hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường; thu gom, xử lý xác súc vật chết; xử lý các giếng khoan, giếng đào, bể nước bị ngập lụt; tổ chức phun hoá chất diệt côn trùng và véc tơ gây bệnh tại các khu vực bị ngập sau khi nước rút.

Bão số 1 mạnh cấp 12, giật cấp 15 đang "tăng tốc", cách Móng Cái 400km Bão số 1 mạnh cấp 12, giật cấp 15 đang 'tăng tốc', cách Móng Cái 400km

Trong chiều 17-7, bão số 1 (bão Talim) mạnh cấp 12, giật cấp 15 đang di chuyển nhanh với tốc độ 20 - 25km/h và cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400km.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên