31/01/2024 21:01 GMT+7

Bác sĩ, y tá, bệnh nhi gói bánh tét vui Tết sớm

Chiều 31-1, sảnh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) rộn ràng tiếng cười của bác sĩ, y tá và các bệnh nhi cùng nhau gói bánh chưng, cắm cành đào để vui Tết sớm.

Không khí Tết rộn ràng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 chiều 31-1 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Không khí Tết rộn ràng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 chiều 31-1 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đây là hội thi gói bánh dành cho thân nhân, bệnh nhi và nhân viên y tế do bệnh viện tổ chức để vui Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lần đầu tham gia thi gói bánh tại nơi đặc biệt như bệnh viện, Tiến và Đạt - đôi bạn cùng điều trị bệnh tim - hào hứng làm theo sự chỉ dẫn của các cô y tá: "Tụi con ngồi đây, chờ bánh gói xong để trang trí, không khí náo nhiệt khiến tụi con rất vui".

Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, đội ngũ y bác sĩ vẫn cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, cắm thêm cành đào, bày thêm tách trà... để trọn vẹn vị Tết. Bởi theo chị Quỳnh Anh (bác sĩ khoa sơ sinh): "Tết này nhiều bé phải ở lại bệnh viện để tiếp tục liệu trình, chúng tôi tổ chức hoạt động này với mong muốn ai cũng có cái Tết đầm ấm theo một cách riêng".

PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng (giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1) cho biết: “Đây là năm đầu tiên bệnh viện tổ chức hoạt động này nhờ có sảnh hội trường rộng rãi. Qua hoạt động, chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui cho mọi người, mong các cháu chiến thắng bệnh tật, còn chúng tôi chiến thắng mệt mỏi để chăm sóc, điều trị thật tốt cho các bệnh nhi”.

Em Tuấn Tú (6 tuổi) tỉ mỉ trong từng công đoạn khi tham gia gói bánh

Em Tuấn Tú (6 tuổi) tỉ mỉ trong từng công đoạn khi tham gia gói bánh

Lần đầu tham gia thi gói bánh tại nơi đặc biệt như bệnh viện, đôi bạn Tiến và Đạt đều hào hứng

Lần đầu tham gia thi gói bánh tại nơi đặc biệt như bệnh viện, đôi bạn Tiến và Đạt đều hào hứng

Linh vật rồng cách điệu do bác sĩ Tuyết Hạnh làm từ giấy màu được trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng

Linh vật rồng cách điệu do bác sĩ Tuyết Hạnh làm từ giấy màu được trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng

Bác sĩ, y tá, bệnh nhi gói bánh tét vui Tết sớm- Ảnh 5.
Bác sĩ, y tá, bệnh nhi gói bánh tét vui Tết sớm- Ảnh 6.
Bác sĩ, y tá, bệnh nhi gói bánh tét vui Tết sớm- Ảnh 7.

Bánh chưng, bánh tét, tách trà được trưng bày bắt mắt

Cành đào đã nở cùng lộc ngày xuân... là tình cảm mà các bác sĩ dành đến cho bệnh nhi như lời chúc mừng năm mới. Xuân đã đến rất gần ở Bệnh viện Nhi đồng 1 chiều ngày 31-1

Cành đào đã nở cùng lộc ngày xuân... là tình cảm mà các bác sĩ dành đến cho bệnh nhi như lời chúc mừng năm mới. Xuân đã đến rất gần ở Bệnh viện Nhi đồng 1 chiều ngày 31-1

Những món quà Tết sưởi ấm bệnh nhi ung thư ở Hà NộiNhững món quà Tết sưởi ấm bệnh nhi ung thư ở Hà Nội

Nhận phần quà từ chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ trao tặng, Anh Thư (bệnh nhi ung thư) ghé vào tai mẹ nói nhỏ: 'Sắp Tết rồi ạ mẹ? Con sắp được về nhà phải không?'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên