27/02/2024 13:12 GMT+7

Bác sĩ 30 năm làm việc ở chuyên khoa tâm thần kể chuyện bị bệnh nhân hành hung

Trong 30 năm làm việc, bác sĩ Nguyễn Tiến Hùng đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc khi khám chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần. Ông nhiều lần bị bệnh nhân hành hung nhưng với trách nhiệm của một bác sĩ, ông vẫn gắn bó với nghề.

Nhiều lần bị bệnh nhân lên cơn hành hung

Sáng 27-2, kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhưng tại khoa cấp tính nam (Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh) các y, bác sĩ vẫn nhộn nhịp làm việc. 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Hùng thăm khám bệnh nhân - Ảnh: LÊ MINH

Bác sĩ Nguyễn Tiến Hùng thăm khám bệnh nhân - Ảnh: LÊ MINH

Bác sĩ Nguyễn Tiến Hùng - trưởng khoa cấp tính nam - cần mẫn đến từng giường bệnh khám, hỏi thăm sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Bác sĩ Hùng cho biết công việc này đã gắn bó với ông suốt 30 năm nay và lưu lại trong ông không ít những ký ức. 

Khác với những bệnh viện khác, các bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp tính nam đa số chống đối, không hợp tác chữa bệnh. Là một chuyên ngành đặc thù nên đội ngũ y, bác sĩ ở đây gặp nhiều vất vả hơn, thậm chí bị bệnh nhân tấn công.

Cách đây nhiều năm, khi bác sĩ Hùng đang thăm khám cho một bệnh nhân tâm thần ngụ tại huyện Đức Thọ, mặc dù khi vào viện bệnh nhân đã được cố định trên giường để điều trị theo yêu cầu của gia đình. Song, quá trình giãy giụa, khóa tay của bệnh nhân bị tuột đã đập thẳng vào trán của ông gây chảy máu.

Một trường hợp khác là bệnh nhân ở phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) nhập viện điều trị trong tình trạng rối loạn tâm thần

Khi bác sĩ Hùng bước vào buồng bệnh để thăm khám thì bất ngờ bị bệnh nhân cầm xô chất bẩn tạt vào người.

Trong 30 năm gắn bó với nghề, ông Hùng cũng nhiều lần chứng kiến đội ngũ y, bác sĩ khoa cấp tính nam bị bệnh nhân hành hung. Tình trạng các bác sĩ bị bệnh nhân xé áo, đe dọa không hiếm. 

Có trường hợp bệnh viện phải nhờ sự can thiệp của công an mới khống chế được người bệnh.

Ngần ấy năm công tác ở chuyên khoa tâm thần, gặp nhiều tình huống éo le nhưng bác sĩ Hùng vẫn gắn bó và yêu nghề. Ông cho biết một bác sĩ khi đã chấp nhận bước vào nghề này phải dấn thân, bản lĩnh và dành tình thương yêu người bệnh.

Còn nhiều trăn trở

Bác sĩ Nguyễn Tiến Hùng kể về lần bị bệnh nhân đánh vào trán - Ảnh: LÊ MINH

Bác sĩ Nguyễn Tiến Hùng kể về lần bị bệnh nhân đánh vào trán - Ảnh: LÊ MINH

Bác sĩ Hùng cho biết dù gắn bó với nghề nhưng đội ngũ y bác sĩ vẫn còn nhiều trăn trở về thu nhập và cần cán bộ chuyên môn. 

Riêng khoa cấp tính nam hiện còn thiếu bác sĩ, điều dưỡng, trong khi đó việc thu hút nhân lực về làm việc khó khăn, ngược lại số bác sĩ, y tá nghỉ hưu hoặc chuyển công tác hằng năm vẫn diễn ra.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh - phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, hiện bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực cũng như tự chủ về kinh tế.

Đơn cử vốn dĩ khoa cấp tính nam chỉ dành riêng cho khoa này thì hiện nay cơ sở vật chất ở đây được bố trí làm 3 khoa, gồm cấp tính nam; khoa phục hồi chức năng trẻ em và khu vực xác định tình trạng nghiện dành cho các đối tượng sử dụng ma túy. 

Việc này đã hạn chế không gian, gây ảnh hưởng lên các khoa khác nhau trong quá trình khám chữa bệnh cùng một khuôn viên.

Theo đề án, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh có 94 cán bộ, nhân viên nhưng hiện nay chỉ được bố trí 64 người. Trong đó có 12 bác sĩ thì chỉ có 6 bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chuyên môn chuyên khoa tâm thần. 

Bệnh viện hiện được giao tự chủ gần 56%, trong khi các dịch vụ kỹ thuật ít được các bệnh nhân sử dụng, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, dẫn đến việc tự chủ của bệnh viện còn gặp khó khăn.

Một trong những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến công tác sàng lọc, khám chữa bệnh nữa là hiện vẫn còn sự kỳ thị, mặc cảm dẫn đến nhiều người có dấu hiệu tâm thần nhưng người nhà che giấu không đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời, dẫn đến khi bệnh nhân có diễn biến nặng tấn công người khác.

Thời gian tới Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh sẽ tổ chức các chuyên đề tuyên truyền để người dân nắm rõ hơn các thông tin về rối loạn sức khỏe tâm thần, từ đó mong muốn người dân không còn tâm lý kỳ thị, sớm phát hiện người bệnh đưa đến đúng cơ sở chuyên ngành thăm khám, điều trị.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhânChăm sóc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân

Bệnh tâm thần không những là bệnh của não bộ mà còn là bệnh của toàn bộ cơ thể và có thể do tác nhân gây hại của môi trường. Vì vậy, công tác chăm sóc điều trị phải thực hiện toàn diện, đòi hỏi nhiều liệu pháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên