05/03/2024 17:35 GMT+7

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, được điều động, phân công làm trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: TIẾN LONG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: TIẾN LONG

Chiều 5-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết - thành ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - giữ chức trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chúc mừng bà Tuyết được tập thể Ban Chấp hành và Ban Thường vụ tín nhiệm, giao trọng trách mới.

Bà Tuyết là nữ cán bộ sinh ra và lớn lên ở 18 thôn vườn trầu (huyện Hóc Môn), cái nôi của cách mạng.

Bà trưởng thành từ cơ sở, có ý thức học tập và trải qua những cương vị được giao, được thử thách từ cơ sở, địa phương, phong trào cho đến khi tham gia cán bộ TP.

Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tặng hoa chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: TIẾN LONG

Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tặng hoa chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: TIẾN LONG

Quan trọng nhất, bà Tuyết đã trải qua thử thách thực tiễn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở từng cương vị. Đặc biệt, theo ông Nên, bà Tuyết đã được trải qua hai trường học lớn là tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP từ khóa VIII đến khóa XI và là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV.

Bà Tuyết cũng hội đủ tiêu chuẩn, đạo đức, phẩm chất, năng lực, uy tín, cộng với sự tín nhiệm gần như tuyệt đối của Ban Thường vụ Thành ủy gửi gắm.

Người đứng đầu Thành ủy TP đề nghị bà Tuyết tiếp tục phát huy những mặt mạnh vốn có, tích cực học tập, rèn luyện nhằm nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực, sức chiến đấu để hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Cùng với đó, nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục nghiên cứu, học hỏi công việc mới cá nhân chưa từng trải qua. Đây là việc khó, nhưng ông Nên tin tưởng trong tầm hiểu biết, năng lực, bà Tuyết sẽ sớm tiếp cận, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy TP mong lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM các thời kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ trách nhiệm để bà Tuyết hoàn thành trách nhiệm.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (thứ hai từ trái qua) cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP tặng hoa chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: TIẾN LONG

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (thứ hai từ trái qua) cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP tặng hoa chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ảnh: TIẾN LONG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết cảm ơn Bí thư Nguyễn Văn Nên, Thường trực, Ban Thường vụ và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách mới cho bà.

Bà Tuyết nhận thức công tác tổ chức của Đảng giữ vai trò rất đặc biệt, đặc biệt hơn khi tập thể Thành ủy TP đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra, và chuẩn bị triển khai một số nội dung về công tác cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ mới.

Bà Tuyết hứa sẽ tiếp tục học tập, học hỏi, rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, nâng cao bản lĩnh, năng lực, sống tốt, trong sạch, gương mẫu, giữ tâm trong sáng, không vụ lợi, không thỏa hiệp, chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Cùng với đó, nỗ lực hết mình cùng tập thể Ban Tổ chức Thành ủy TP trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước mắt sẽ thực hiện tốt việc tham mưu công tác cán bộ ở cơ sở chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp; tập trung thực hiện các công việc mà Ban Thường vụ Thành ủy giao như việc chỉnh đốn Đảng, sắp xếp và tổ chức bộ máy của Đảng ở cơ sở.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh năm 1976, quê quán TP.HCM. Bà có trình độ thạc sĩ kinh tế - chính trị, cử nhân khoa học chuyên ngành sinh học, cử nhân hành chính học. Bà hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV, chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM.

Bà Tuyết từng giữ nhiều cương vị công tác tại Huyện đoàn Hóc Môn, sau đó là Thành đoàn TP.HCM, UBND huyện Hóc Môn. Bà là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP liên tục 4 nhiệm kỳ từ năm 2005 đến nay.

Từ năm 2014 - 2016, bà Tuyết là giám đốc Sở Du lịch, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Từ năm 2016 đến nay, bà là phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm giám đốc Sở Du lịch TP.HCMBà Văn Thị Bạch Tuyết làm giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

TTO - Sáng 23-10, UBND TP.HCM công bố quyết định thành lập Sở Du lịch TP.HCM trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP (VH-TT&DL).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên