12/11/2016 10:27 GMT+7

Một bác sĩ bị anh trai đâm chết

THANH BA
THANH BA

TTO - Khi đã ngà ngà say, trong lúc mâu thuẫn với em trai, ông Nguyễn Đình Thắng đã rút dao đâm chết em ruột của mình là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Ngôi nhà xảy ra sự việc anh trai đoạt mạng em ruột - Ảnh: THANH BA
Ngôi nhà xảy ra sự việc anh trai đoạt mạng em ruột - Ảnh: THANH BA

Sự việc xảy ra vào khoảng 23g đêm 11-11 trên địa bàn phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi đã ngà ngà say, ông Nguyễn Đình Thắng - 46 tuổi, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam - đã dùng dao nhọn đâm chết em ruột của mình là ông Nguyễn Đình Lợi - 38 tuổi, bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện này.

Vụ việc xảy ra ngay tại nhà nạn nhân.

Sau khi ông Lợi bị đâm vào tim, người thân đã nhanh chóng đưa ông Lợi đến bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 12-11, thiếu tá Thân Đức Minh (trưởng Công an phường Vĩnh Điện) cho biết đơn vị đã tiếp nhận sự việc, đồng thời báo cáo lên công an thị xã để hỗ trợ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên