02/09/2023 20:41 GMT+7

Ấn tượng hình ảnh hồ Tây, trung tâm thương mại ở Hà Nội kẹt cứng người ngày lễ

Trong ngày nghỉ lễ thứ 2, hồ Tây và các trung tâm thương mại là những địa điểm thu hút người dân tới vui chơi, mua sắm.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (2-9), đường phố Hà Nội vắng vẻ. Người dân chỉ tập trung đông đúc tại một số điểm vui chơi nổi tiếng, trung tâm thương mại.

Chen chúc vào trung tâm thương mại trong ngày nghỉ lễ

Tại một trung tâm thương mại ở quận Tây Hồ, hàng dài xe cộ nối đuôi nhau để chờ vào vui chơi, mua sắm. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, những người tới đây đa phần là giới trẻ và những gia đình có con nhỏ. Họ lựa chọn tới đây để tránh nắng, mua sắm, vui chơi trong ngày nghỉ lễ. Nhiều người đến từ những huyện cách xa 20 - 30km.

Lối vào một trung tâm thương mại ở quận Tây Hồ kẹt cứng xe cộ. Công an quận Tây Hồ bố trí lực lượng ứng trực tại đây liên tục trong ngày - Ảnh: HỒNG QUANG

Lối vào một trung tâm thương mại ở quận Tây Hồ kẹt cứng xe cộ. Công an quận Tây Hồ bố trí lực lượng ứng trực tại đây liên tục trong ngày - Ảnh: HỒNG QUANG

Từ đầu giờ chiều, chưa phải khung giờ cao điểm nhưng bãi đỗ xe trung tâm thương mại này không còn chỗ trống - Ảnh: HỒNG QUANG

Từ đầu giờ chiều, chưa phải khung giờ cao điểm nhưng bãi đỗ xe trung tâm thương mại này không còn chỗ trống - Ảnh: HỒNG QUANG

Hàng dài người xếp hàng mua vé vào một khu vui chơi trẻ em - Ảnh: HỒNG QUANG

Hàng dài người xếp hàng mua vé vào một khu vui chơi trẻ em - Ảnh: HỒNG QUANG

Sắp vào thời điểm khai giảng năm học mới, khu vực văn phòng phẩm, đồ dùng học tập cũng thu hút đông đảo người tới mua sắm - Ảnh: HỒNG QUANG

Sắp vào thời điểm khai giảng năm học mới, khu vực văn phòng phẩm, đồ dùng học tập cũng thu hút đông đảo người tới mua sắm - Ảnh: HỒNG QUANG

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi, ngủ ngay tại ghế ngồi của trung tâm thương mại - Ảnh: HỒNG QUANG

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi, ngủ ngay tại ghế ngồi của trung tâm thương mại - Ảnh: HỒNG QUANG

Hồ Tây kẹt cứng bởi dòng người đổ về ngắm hoàng hôn, tận hưởng mùa thu trong ngày nghỉ lễ

Tiết trời vào thu, trời xanh nắng nhưng nhiệt độ không quá gắt đã thu hút nhiều người đến hồ Tây. Những người tới đây phần lớn là giới trẻ. Họ lựa chọn những gánh hàng hoa đẹp nhất để chụp ảnh.

Cuối giờ chiều, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc nhiều tuyến đường như Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên… kẹt cứng người và xe cộ.

Các đoạn đường dạo ven hồ Tây không còn chỗ trống trong chiều 2-9. Nhiều xe máy đỗ tràn lan trên vỉa hè - Ảnh: HỒNG QUANG

Những góc hướng về hồ Tây và hoàng hôn được nhiều người lựa chọn - Ảnh: HỒNG QUANG

Những góc hướng về hồ Tây và hoàng hôn được nhiều người lựa chọn - Ảnh: HỒNG QUANG

Hạnh (áo trắng ở giữa) cho biết cô cùng nhóm bạn di chuyển gần 40km tới hồ Tây để tận hưởng tiết trời mùa thu. "Bọn mình sợ đông đúc nên không lựa chọn đi du lịch, tới đây cũng đông nhưng không gian thoáng", cô nói.

Hạnh (áo trắng ở giữa) cho biết cô cùng nhóm bạn di chuyển gần 40km tới hồ Tây để tận hưởng tiết trời mùa thu. "Bọn mình sợ đông đúc nên không lựa chọn đi du lịch, tới đây cũng đông nhưng không gian thoáng", cô nói.

Những gánh hoa là nơi đắt khách nhất khu vực hồ Tây. Người phụ nữ này cho hay từ độ tiết trời vào thu, lượng hoa bán có tăng vọt do giới trẻ tới chụp ảnh, trong đó đắt khách nhất là hoa sen - Ảnh: HỒNG QUANG

Khoảng 17h45, mặt trời bắt đầu khuất bóng, hắt lên những ánh nắng cuối ngày trên mặt hồ Tây. Nhiều người tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày - Ảnh: HỒNG QUANG

Đây cũng là lúc các tuyến đường quanh hồ Tây kẹt cứng xe cộ. Nhiều người trên chiếc xe buýt 2 tầng thích thú ghi lại dòng người dừng xe giữa đường Thanh Niên để chụp ảnh - Ảnh: HỒNG QUANG

Đường Hà Nội ùn tắc đến nửa đêm trước kỳ nghỉ lễĐường Hà Nội ùn tắc đến nửa đêm trước kỳ nghỉ lễ

Một ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc từ chiều tới nửa đêm bởi lượng xe cộ tăng vọt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên