29/03/2012 14:56 GMT+7

Án chung thân cho bà Trần Thúy Liễu

VÂN TRƯỜNG - NGỌC HẬU 
VÂN TRƯỜNG - NGỌC HẬU 

TTO - 16g30 chiều 29-3, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên bị cáo Trần Thúy Liễu trong vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) mức án chung thân. Bà Liễu đã xin lỗi gia đình chồng và hai con.

Luật sư khẳng định bà Liễu gọi ông Tâm hàng chục cuộc2 tình tiết mới trong vụ “nhà báo Hoàng Hùng”Gia đình ông Tâm kiện bà LiễuChuyển cáo trạng vụ nhà báo Hoàng Hùng sang tòa

eI6i7Ard.jpgPhóng to
Bà Liễu khóc nức nở khi nói lời cuối cùng

Nhân chứng thay đổi lời khai

Phần thẩm vấn buổi chiều, LS bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị hại Nguyễn Văn Đức đã thẩm vấn bà Trần Thúy Liễu:

- Bị cáo đốt Hoàng Hùng để hù dọa nhưng có muốn Hoàng Hùng biết không?

-Không.

-Nếu không, bị cáo dùng dây dù dựng hiện trường giả để làm gì?

-Để Hoàng Hùng không biết mà không đánh đập bị cáo.

LS Đức tiến hành thẩm vấn ông Nguyễn Văn Tâm:

-Thời gian xảy ra vụ án, ông liên lạc với bị cáo Liễu để làm gì?

-Để hỏi thăm sức khỏe.

-Vợ ông có biết ông quan hệ với bà Liễu không?

-Không.

-Sáng nay vợ ông khai là vì biết ông với bà Liễu có quan hệ tình cảm nên đập điện thoại?

-Chỉ khi báo đăng tùm lum vợ tui mới biết.

-Ông có lên thăm Hoàng Hùng không?

- Không. Chỉ gọi cho Liễu hỏi thăm.

-Vì sao cơ quan điều tra hỏi về mối quan hệ giữa ông với bà Liễu thì ông chối?

-Tôi thấy mối quan hệ nam nữ và vụ án là hai chuyện khác nhau, chuyện quan hệ nam nữ không tốt lành gì nên tôi không muốn mọi người biết.

LS Đức hỏi bé Châu - con của nhà báo Hoàng Hùng với bà Thúy Liễu:

-Cháu khai nghe có tiếng xe chạy bên ngoài nhà trước khi xảy ra vụ án?

-Im lặng

-Cháu có khai khi cha ở bệnh viện có nghe mẹ điện thoại về nói cha nói chiều 18-1 có ai đó mở cửa?

-Im lặng

-Theo cháu, mẹ cháu đốt cha hay còn người khác tham gia?

-Im lặng

LS hỏi bé Nhung - con của nhà báo Hoàng Hùng với bà Thúy Liễu - đồng thời nhắc cử tọa bên dưới không được nhắc nhân chứng đang được thẩm vấn.

-Chiều 18-1 khi ra khỏi nhà cháu có khóa cửa tầng trệt không?

-Có.

-Khi cháu chuẩn bị đi vệ sinh cháu nghe tiếng kêu la phải không?

-Nghe cha la, mẹ kêu nhà cháy.

-Mẹ có dặn nếu công an hỏi thì nói mẹ với ông Tâm là bạn bè không?

-Không.

-Lời khai của cháu với CQĐT có nghi ông Tâm xúi mẹ cháu đốt cha, vì sao?

- Cháu nghi thì nghi vậy thôi.

-Chiều 18-1 cháu có đóng cửa sân thượng không?

-Không.

-Cháu có mở cửa tầng trệt không?

-Có.

-Trước giờ cháu khai không mở sao giờ khai mở?

-Trước giờ cháu rối quá giờ bình thường lại nên nhớ có mở.

Sau khi LS thẩm vấn ông Mến - cha bà Liễu, bà Nhiệm - em ông Tâm, phần thẩm vấn kết thúc.

Bà Liễu lại xỉu khi bị đề nghị mức án

VKSND tỉnh Long An phát biểu quan điểm về vụ án. Theo đó, VKSND viện dẫn năm 2011 trên địa bàn Long An có 70 vụ án giết người, 15,49% trong số này có nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình. Hành vi của bị cáo Liễu gây hoang mang bất bình trong dư luận. Kết quả điều tra cho thấy những lời khai, chứng cứ phù hợp với cáo trạng. Bị cáo cũng quanh co chối tội mãi hơn một tháng sau mới đầu thú sau khi được gia đình khuyên nhủ.Theo lẽ bị cáo nên dựa vào gia đình khuyên răn để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình mình nhưng bị cáo đã không làm thế, ngoài ra còn có quan hệ tình cảm bất chính nhiều năm, là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết cục này.

VKS xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do một mình bị cáo Trần Thúy Liễu phạm tội, không có đồng phạm nên VKS truy tố theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự về tội giết người. Tuy nhiên có 2 tình tiết giảm nhẹ là bị cáo đã đầu thú và thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, VKS đề nghị HĐXX nghiên cứu áp dụng khung hình phạt chung thân hoặc tử hình cho bị cáo Trần Thúy Liễu.

Nghe đến đây bà Liễu òa khóc và ngất xỉu.

x5b51bN3.jpgPhóng to
Bà Liễu ngất xỉu khi nghe Viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án chung thân hoặc tử hình - Ảnh: VÂN TRƯỜNG
6sh1IQLx.jpgPhóng to
Bà Liễu ngất xỉu - Ảnh: VÂN TRƯỜNG

Dù vậy, phiên tòa vẫn tiếp tục.

LS bị cáo đề nghị mức án 10 năm tù

LS Nguyễn Cao Trí - bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Liễu - đã viện dẫn nhiều quy định pháp luật và đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Liễu tội cố ý gây thương tích dẫn đến giết người chiếu

Khi nghe đến đây, hàng trăm người dự tòa đã ồ lên bất bình, chủ tọa phải đề nghị tòa ổn định.

theo khoản 3 điều 10 Bộ luật hình sự. Theo đó, LS Trí đề nghị mức án 10 năm tù và cho rằng mức án này đã đủ sức răn đe.

LS Võ Thành Quyết - bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Liễu và LS Nguyễn Văn Đức - bảo vệ bị hại nhà báo Hoàng Hùng - đang phát biểu quan điểm của mình về vụ án.

LS bị hại đề nghị trả hồ sơ điều tra

LS Đức cho rằng có mâu thuẫn trong lời khai của bà Liễu về tư thế ném bịch xăng và mồi lửa. Bà Liễu khai ông Hùng có giăng mùng và bà quăng bịch xăng ngang tầm ngực, như vậy khi có mùng bịch xăng phải bị cản và lửa phải cháy từ ngoài vào tường chứ không thể cháy từ tường ra.

Đồng thời, ai đã mở cửa cái tầng trệt? Lời sinh cung của Hoàng Hùng có người mở cửa trước nhưng đến nay vẫn chưa xác định ai là người đã mở cửa trước.

Chiếc quẹt gas màu trắng mà ông Mến chỉ cho CQĐT thu thập ở hiện trường không được thể hiện trong kết luận điều tra và cáo trạng, dù không liên quan thì cũng phải nói rõ chiếc quẹt đó của ai.

Mua dây dù dựng hiện trường giả 10m hay 12m? Bị cáo khai nhớ rõ khi mua người bán quay mặt hướng nào, có trang điểm hay không, tiền đưa là tiền gì, trong tâm trạng đau buồn hoang mang mà có thể nhớ rõ đến thế sao?

Bị cáo khai các nút thắt cách nhau 30-40 cm nhưng thực tế có nút cách nhau 85 cm, nếu bị cáo thắt nút sao không nhớ rõ? Ngoài ra bà Liễu mua xăng để trong tủ 2 ngày mà ông Hùng và hai con không nhận ra mùi xăng thì có đúng là xăng đã được để trong phòng không?

Về tố tụng, LS Đức cho rằng có 2 vấn đề cần làm rõ:

- Lời sinh cung của ông Hoàng Hùng trước khi chết là rất quan trọng nhưng không được đưa vào kết luận điều tra và cáo trạng. Nội dung gốc của băng ghi âm và lời sinh cung với biên bản mở băng có khác nhau, điều này vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng.

- Bà Liễu với ông Tâm có tổng cộng 750 cuộc gọi và tin nhắn khi vụ án xảy ra. Ngay từ đầu CQĐT nghi ngờ bà Liễu có liên quan đến vụ án nhưng CQĐT không có biện pháp xác định nội dung các cuộc gọi và tin nhắn này, tại sao?

LS Đức đề nghị tòa trả hồ sơ cho CQĐT bổ sung. Hàng trăm người dân đã vỗ tay đồng tình với đề nghị của LS Đức.

Tòa mời những người có liên quan phát biểu:

- Bà Nga - mẹ nhà báo Hoàng Hùng - nói: Con dâu tôi không làm một mình việc này. Tôi khuyên con dâu tôi nên khai ra sự thật để chia sẻ trách nhiệm.

- Cháu Hồng Nhung: Đứng sau lưng mẹ con còn có một người nữa, kính mong tòa xem xét.

- Cháu Hồng Châu: Xin cho mẹ giảm án để sớm về với các con.

- Bà Nhiệm: Xin giảm án cho bà Liễu

- Bà Liễu: Bị cáo đã đầu thú khai trước sau như một, bị cáo không giết chồng, chỉ đốt để cảnh cáo thôi, bị cáo làm một mình không ai xúi giục gì hết.

Sau khi VKS và các LS phát biểu, tòa mời bị cáo Liễu nói lời cuối cùng. Bị cáo Liễu nói: "Con xin lỗi má và các em, do vợ chồng con mâu thuẫn, con bức xúc và có suy nghĩ bồng bột. Trong thâm tâm con chỉ muốn làm anh Hùng không đánh con nữa. Hồng Nhung, Hồng CHâu, cho mẹ xin lỗi hai con. Cầu mong quý tòa xem xét cho tôi được sớm trở về với con".

Đúng 16g30, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên bị cáo Trần Thúy Liễu mức án chung thân.

VÂN TRƯỜNG - NGỌC HẬU 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên