10/01/2015 07:39 GMT+7

Al-Qaeda chỉ đạo thảm sát và dọa tấn công mới tại Pháp

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Một trong những thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại bán đảo Ả rập (AQAP) vừa chính thức thừa nhận đã chỉ đạo vụ thảm sát tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebd, và dọa tiếp tục tấn công nước Pháp.

Diễn biến vụ nổ súng và bắt con tin tại Pháp - Đồ họa Xuân Trường, Việt Anh

Harith bin Ghazi al-Nadhari trong đoạn băng của AQAP mới đưa lên YouTube - Ảnh cắt ra từ Clip của SITE

Hai cuộc giải cứu con tìn ngày 9-1 đã kết thúc ba ngày nước Pháp sống trong ác mộng khủng bố. Ba nghi phạm bị bắn chết nhưng bốn con tin bị giết.

Trước đó 12 người ở tòa báo Charlie Hebdo bị khủng bố sát hại.

Hiện tại nữ nghi can Hayat Boumeddiene, vợ cũ của Amedy Coulibaly, đã trốn thoát khỏi siêu thị Kosher giữa lúc hỗn loạn, khi các con tin bỏ chạy ra bên ngoài.  

Tổ chức chuyên theo dõi khủng bố SITE là nơi cung cấp thông tin về đoạn video này ngày 9-1. Theo SITE, Harith bin Ghazi al-Nadhari, một trong các lãnh đạo cao cấp nhất của AQAP đã công bố thông tin trên.

Đoạn video ghi lại bài diễn văn của Harith bin Ghazi al-Nadhari có tên “The Faces Succeeded” (Những gương mặt tiếp theo) dài 5 phút 37 giây đưa lên YouTube ngày 9-1-2015.

Video được tung lên mạng chỉ vài giờ đồng sau khi cảnh sát Pháp tấn công và tiêu diệt được 2 nghi phạm liên quan là Said và Cherif Kouachi.

Trong bài phát biểu, Harith bin Ghazi al-Nadhari đe dọa, nếu Pháp không dừng lại các cuộc vây quét tấn công đạo Hồi, các biểu tượng tôn giáo đạo Hồi và những người Hồi giáo, lực lượng này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công khác.

Cả AP và The Intercept đều trích lại nguồn tin nặc danh đó và cho biết, theo chi nhánh Al-Qaeda ở Yemen, lý do của vụ khủng bố là trả thù những người đã xúc phạm danh dự của đấng tiên tri Muhammad.

Tuy nhiên, kẻ truyền tin nặc danh này cũng nói, vụ tấn công không chỉ nhằm vào những gì mà truyền thông đang bàn luận nhiều, mà còn nhắm tới nước Pháp nói chung vì “vai trò rất rõ rệt trong cuộc chiến tranh chống đạo Hồi và các quốc gia bị áp bức”.

Cũng theo nguồn tin này, trước đó tổ chức khủng bố này không nhận trách nhiệm vì các lý do an toàn cho những người thi hành nhiệm vụ.

Ghazi al-Nadhari nói: “Một vài đứa con nước Pháp đã không tôn trọng các đấng tiên tri của thánh Allah, vậy nên một nhóm người trong số những chiến binh có đức tin này đã tới gặp họ, dạy họ cách tôn trọng và hiểu về giới hạn của tự do ngôn luận. Các chiến binh yêu mến thánh Allah và những sứ giả của Ngài sẽ tới gặp các người, họ không sợ chết mà chỉ tôn thờ lý tưởng tử vì đạo đối với thánh Allah mà thôi”.  

Nhiều hãng thông tấn phương Tây đã nhận được thông báo do một người được cho là của thành viên Al-Qaeda ở Yemen gửi tới. Trong đó khẳng định Al-Qaeda ở Yemen đã tấn công khủng bố ở tòa soạn Charlie Hebdo.


Anh em nhà Kouachi, Amedy Coulibaly và Hayat Boumeddiene (vợ cũ của Coulibaly) - Ảnh: CNN

 Nghi phạm trong vụ Charlie Hebdo do Al-Qaeda đào tạo

Theo nguồn tin an ninh của Yemen, một trong các nghi phạm liên quan tới vụ tấn công khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo đã từng học tại Yemen và được Al-Qaeda đào tạo.

Cảnh sát đang điều tra vụ Charlie Hebdo - Ảnh: Reuters

Hai anh em nghi phạm Kouachi - Ảnh: CNN

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Yemen cho biết vào nhiều lần khác nhau trong khoảng từ 2009 đến 2013, nghi phạm Said Kouachi đã có mặt tại Yemen - quốc gia thuộc bán đảo Ả rập.

Thoạt đầu Said Kouachi là SV của đại học Sanaa, nơi được xem là chốn tề tựu của những tín đồ sùng bái đạo Hồi. Sau đó tên này chuyển tới các trại huấn luyện của Al-Qaeda ở miền nam và đông nam Yemen.

Trước cuộc truy quét và tiêu diệt 2 anh em nghi phạm tấn công khủng bố là Said Kouachi và em hắn là Cherif, kênh truyền hình Pháp BFMTV đưa tin Cherif Kouachi từng cho biết chuyến đi của hắn tới Yemen năm 2011 là do trùm khủng bố Anwar al-Awlaki tài trợ. Anwar al-Awlaki đã bị máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt tại Yemen tháng 9-2011.

Cũng theo lời Cherif Kouachi, vụ tấn công vào tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo là một sứ mệnh của chi nhánh tại Yemen của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở bán đảo Ả rập (AQAP).

Trước đó, ngay sau khi tấn công khủng bố và giết chết 12 người ở tòa soạn báo, hai anh em nghi phạm đã cướp một chiếc xe ô tô khác để bỏ trốn và còn nói với người lái xe: “Chúng tao là Al-Qaeda ở Yemen”.

Năm 2009, Said Kouachi đã học ở đại học Al-Iman. Đứng đầu ngôi trường này là Aldel Majid al-Zindani, một người cũng có tên trong danh sách đen khủng bố của Mỹ.

Theo giới chức Mỹ, tình báo Pháp cho biết nghi phạm Said Kouachi đã tới Yemen năm 2011 và sau đó được AQAP huấn luyện.

AQAP được thành lập hồi tháng giêng năm 2009 do sát nhập 2 chi nhánh khủng bố Al-Qaeda ở Yemen và Ả rập Saudi. Nước Mỹ xem đây là nhánh khủng bố nguy hiểm nhất.

Trong nhiều năm liền, báo Charlie Hebdo đã nằm trong danh sách các mục tiêu nhắm tới của AQAP. Ngay chính lãnh tụ Al-Qaeda đã bị tiêu diệt là Osama bin Laden năm 2008 từng đe dọa sẽ trừng phạt về những bức biếm họa về đấng tiên tri Mohammed của người Hồi giáo trên một tờ báo Đan Mạch và sau đó đăng lại trên tuần báo Pháp Charlie Hebdo.

Chủ đề “JeSuisCharlie” được đề cập hơn 5 triệu lượt trên Twitter

Tới ngày 9-1, trên mạng xã hội Twitter tại Pháp đã có hơn 5 triệu lượt đề cập tới chủ đề “#JeSuisCharlie” kể từ khi vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo xảy ra.

Cảnh sát Pháp bủa vây khu nhà ở thành phố Reims miền đông nước Pháp - Ảnh: Reuters

Đây là một trong những cách để cộng đồng mạng chia sẻ niềm thương tiếc với những người xấu số. Đồng thời cũng cho thấy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng đứng về phía các nạn nhân trước tội ác khủng bố.

Con số 5 triệu lượt là dấu mốc chưa từng có trong lịch sử các chủ đề có liên quan tới nước Pháp.

Cụ thể, tới 17g ngày thứ sáu giờ Pháp (tức 5g sáng thứ bảy giờ Việt Nam), số lượt truy cập theo chủ đề #JeSuisCharlie đã đạt mức 5.044.740 lượt, trung bình 6.300 lượt/phút.

Theo thống kê, con số này tăng vọt sau khi cảnh sát Pháp tổ chức tấn công và tiêu diệt được 2 nghi phạm.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 9-1, nước Mỹ ra cảnh báo với người dân trong nước về nguy cơ bạo lực và các hành động khủng bố đang bao trùm thế giới.

AFP dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, với các cuộc tấn công khủng bố diễn ra vừa qua, bất kể do lực lượng nào gây ra thì cũng là lời nhắc nhở các công dân Mỹ cần hết sức thận trọng và nâng cao nhận thức về an ninh.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên