13/10/2012 08:17 GMT+7

Chung kết đầu tiên Tiếng hát truyền hình 2012

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Đêm chung kết đầu tiên của cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2012 đã mở màn đầy màu sắc: phong phú về dòng nhạc và đẹp mắt trong trình diễn vào tối 12-10 vừa qua tại Nhà hát truyền hình TP.HCM.

Tiếng hát truyền hình 2012 bước vào nước rút!

w6eeDwCw.jpgPhóng to
8 thí sinh vào chung kết Tiếng hát truyền hình 2012 - Ảnh: Gia Tiến

Sau 21 năm, cùng với lần đổi tên thành Ngôi sao tiếng hát truyền hình, năm nay là năm cuộc thi được trở về với tên gọi gốc của mình - Tiếng hát truyền hình - cùng nhiều thay đổi trong cơ cấu theo tiêu chí tôn vinh bản sắc Việt. Đây là đêm chung kết đầu tiên với phần tranh tài của 8 thí sinh sẽ lần lượt trải qua 4 thử thách với nhạc truyền thống cách mạng, dân ca hoặc ca khúc mang âm hưởng dân gian, nhạc trẻ và ca khúc sở trường theo phong cách mộc (acoustic).

Tuy nhiên điều kiện cần là trình tự thể hiện các ca khúc trong các đêm là chiến lược của mỗi thí sinh và hoàn toàn do chính các thí sinh quyết định. Có lẽ chính vì sự thay đổi này mà đêm thi đầu tiên đã không bị cảm giác “một màu” khi mỗi thí sinh lại mang đến một phong cách, dòng nhạc khác nhau.

rmvU9ieK.jpgPhóng to
NSƯT Thanh Lam - thành viên ban giám khảo - thể hiện bài Không còn mùa thu của nhạc sĩ Việt Anh, cũng là thành viên ban giám khảo - Ảnh: Gia Tiến

Bộ tứ giám khảo năm nay cũng được làm mới bằng những cái tên trẻ trung hơn là ca sĩ - NSƯT Thanh Lam, ca sĩ - NSƯT Thanh Thúy, nhạc sĩ Việt Anh và nhạc sĩ - ca sĩ Lưu Thiên Hương.

Trong 4 đêm thi chung kết, 8 thí sinh sẽ được hai lần trợ giúp với nhóm múa hoặc nhóm bè. TTO điểm qua 8 gương mặt sẽ theo suốt trong những đêm chung kết còn lại, ở đêm thi đầu tiên này:

lEd4LZxs.jpgPhóng to
Thí sinh Cao Thị Công Nghĩa chọn ca khúc Em đi chùa Hương thuộc dòng nhạc dân ca, phần dự thi của cô được giám kháo Thanh Lam nhận xét cần phải mềm mại và lẳng lơ hơn nữa để ra đúng chất cô gái Bắc bộ du xuân - Ảnh: Gia Tiến
nzCi25OT.jpgPhóng to
Thí sinh Đinh Ngọc Thiện chọn ca khúc Trên đỉnh Trường Sơn ta hát - thuộc dòng nhạc truyền thống. Thiện chỉ mới 16 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi lần này nhưng cách hát của Thiện lại dành được nhiều cảm tình từ khán giả qua sự ngây ngô từ cách dậm nhịp bằng chân ngay trên sân khấu - Ảnh: Gia Tiến
SwsRhDPd.jpgPhóng to
Điểu Thị Bích Thủy chọn ca khúc thể loại cách mạng Lời ru cỏ non với sự hỗ trợ của nhóm bè Nhạc viện TP.HCM nhưng vẫn chưa thật ấn tượng - Ảnh: Gia Tiến
tb5Z1UfF.jpgPhóng to
Y’Jalin Ajun: ca khúc Đến với cao nguyên (dân ca Ê Đê). Thể hiện ca khúc bằng chính ngôn ngữ Ê Đê và lời Việt, chàng trai Ê Đê được khen có một chất giọng tươi mới nhưng còn thiếu lửa cao nguyên như lời nhận xét của nhạc sĩ Việt Anh - Ảnh: Gia Tiến
8zmnDe2l.jpgPhóng to
Vũ Minh Trang chọn ca khúc Nuối tiếc - theo phong cách mộc (acoustic). Tuy được đánh giá là biết chọn tạo hình phù hợp trên sân khấu truyền hình nhưng phần thể hiện của Minh Trang lại bị cho là hơi ủy mị, chưa bật lên sự da diết của một ca khúc trữ tình - Ảnh: Gia Tiến
uap7btFR.jpgPhóng to
Trần Tuấn Hòa chọn ca khúc Độc huyền cầm thuộc dòng dân gian đương đại, Tuấn Hòa thể hiện khá tròn trịa nhưng còn căng cứng, luyến láy, nên vẫn chưa thật sự tạo ra điểm nhấn cho bài hát - Ảnh: Gia Tiến
RHo9FDi6.jpgPhóng to
Lưu Hiền Trinh chọn ca khúc Cặp ba lá. Với lợi thế về ngoại hình, lại chọn một ca khúc khá lạ của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, phần dự thi của Hiền Trinh nhận được nhiều cảm tình của khán giả và ban giám khảo - Ảnh: Gia Tiến
njX07MMU.jpgPhóng to

Lê Quang Huy chọn ca khúc Điệp khúc tình yêu, Quang Huy đã hoàn thành khá tốt phần thi của mình - Ảnh: Gia Tiến

Kết quả: 3 thí sinh có số điểm cao nhất đêm thi đã thuộc về Lưu Hiền Trinh (18,88 điểm), Đinh Ngọc Thiện (18,83) và Y’Jalin Ajun (18,65). Thực tế, nếu so sánh với các sân chơi về âm nhạc đang diễn ra cùng thời điểm, Tiếng hát truyền hình không phải là một cuộc thi có lợi thế và gây sốt. Tuy vậy, đã lựa chọn một cách chơi riêng với tiêu chí tôn vinh bản sắc Việt, là sân chơi để các thí sinh khoe lợi thế về thanh nhạc của mình, Tiếng hát truyền hình chắc chắn vẫn có một lượng khán giả ủng hộ riêng.

Đêm chung kết thứ 2 sẽ tiếp tục đến với khán giả vào 19-11, được truyền hình trực tiếp vào 21g trên kênh HTV9.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên