20/07/2011 07:03 GMT+7

Các trường bắt đầu công bố điểm thi đại học, cao đẳng

T.HÀ - TR.H. - M.G.
T.HÀ - TR.H. - M.G.

TT - Ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Điện lực, cho biết trường đã chấm xong hai môn trắc nghiệm và đang chấm môn toán vòng hai.

* Điểm chuẩn tương đương năm 2010* Mời bạn đọc theo dõi điểm thi trên TTO

FQkVHt7H.jpgPhóng to
Giáo viên chấm thi tại hội đồng chấm thi Trường ĐH Sài Gòn sáng 18-7 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Dự kiến đầu tuần tới trường sẽ hoàn tất và công bố kết quả thi vào ngày 25-7. Đánh giá chung của ông Hiền là số bài thi đạt mức 5 điểm trở lên chiếm gần 20% trong tổng số bài thi. Dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ tương đương năm 2010, ở mức 16-17 điểm tùy từng ngành.

Theo ông Lê Hữu Lập - phó giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, học viện đang chấm thi môn toán vòng một. Sau hai ngày chấm đã có thí sinh đạt điểm 9, điểm thi 4-5 khá nhiều. Với mặt bằng điểm thi năm nay, ông Lập dự kiến học viện sẽ cố gắng không hạ quá thấp điểm chuẩn. Đối với hệ có ngân sách, điểm chuẩn có thể thấp hơn so với năm trước từ 0,5-1 điểm tùy từng ngành. Đối với hệ đào tạo theo nhu cầu xã hội, dù kết quả thi có thể thấp hơn nhưng học viện cũng sẽ không hạ xuống mức 14-15 điểm.

Phòng đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội dự kiến điểm chuẩn năm nay có thể bằng hoặc thấp hơn từ 0,5-1 điểm so với mức 17 điểm của năm 2010.

Ngày 19-7, Trường ĐH Tiền Giang đã hoàn tất việc chấm thi tuyển sinh. Một cán bộ của trường cho biết mặt bằng điểm thi thấp hơn so với năm 2010. Dự kiến ngày 20 hoặc 21-7 trường sẽ công bố điểm thi. Trong khi đó, TS Nguyễn Thanh Nam - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) - cho biết mặt bằng điểm thi môn toán tương đối thấp hơn năm 2010. Dự kiến cuối tuần này trường sẽ công bố điểm thi.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến trong tuần này sẽ hoàn tất việc chấm thi và sẽ công bố điểm trong tuần sau. TS Phan Ngọc Minh - trưởng phòng đào tạo - cho biết mặt bằng điểm thi thấp hơn chút đỉnh so với năm trước. ThS Lâm Tường Thoại - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) - cho biết mặt bằng điểm thi thấp hơn năm trước, trong đó 40% bài thi môn toán có điểm từ trung bình trở lên.

Theo ThS Trịnh Minh Huyền - phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, hiện trường đã chấm xong môn toán khối A. Tình hình điểm môn toán rất thấp, bình quân chỉ từ 2,5-3 điểm và hiện mới có một thí sinh đạt điểm môn toán khối A cao nhất là 8,5. Tuy nhiên, điểm thi môn toán khối D, B khả quan hơn.

TS Nguyễn Tiến Dũng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - cho biết dự kiến ngày 21-7 trường chấm xong bài thi. Theo ông Dũng, điểm thi môn toán khối A năm nay tương đối thấp, mức điểm trung bình từ 3-4 điểm, rất nhiều điểm 1-2. Tuy nhiên, “nhiều khả năng điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay sẽ tương đương năm 2010”- ông Dũng dự báo. Tương tự, ông Trương Hồng Khánh - trưởng phòng khảo thí - đảm bảo chất lượng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - cũng cho biết: “Điểm thi môn toán của trường năm nay tương đương năm 2010”.

Trong khi đó, theo ThS Cổ Tấn Anh Vũ - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, kết quả thi của trường năm nay sẽ không bằng mọi năm, chắc chắn trường sẽ phải tuyển nguyện vọng 2 ở một số ngành.

Điểm thi của các trường sẽ được cập nhật nhanh chóng và thường xuyên trên Tuổi Trẻ Online hoặc bạn đọc có thể dùng điện thoại di động nhắn 8385 hoặc 6301 để nhận kết quả thi đại học. Mời bạn đọc theo dõi.

T.HÀ - TR.H. - M.G.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên