06/01/2013 04:15 GMT+7

Sự vô cảm tàn nhẫn

MỸ LOAN - SƠN HÀ
MỸ LOAN - SƠN HÀ

TT - Bạn trai của nạn nhân vụ cưỡng dâm tập thể trên xe buýt ở New Delhi lần đầu tiên công khai lên tiếng kể lại tội ác rùng rợn này và tố cáo sự vô cảm đến tàn nhẫn của cảnh sát và những người qua đường.

Ấn Độ quyết tâm bảo vệ phụ nữẤn Độ: nghi phạm cưỡng hiếp tập thể ra tòaẤn Độ điều tra vụ phụ nữ bị giết sau khi bị cưỡng hiếpBạn trai nạn nhân vụ cưỡng hiếp lần đầu lên tiếng

zQhJzQqe.jpgPhóng to
Học sinh ở Mumbai (Ấn Độ) được huấn luyện tự vệ khi bị tấn công tình dục - Ảnh: AFP

Xuất hiện trên kênh truyền hình Zee News hôm 4-1, kỹ sư tin học 28 tuổi kể anh và cô bạn đi xem phim đêm 16-12-2012 và lên một xe buýt để về nhà cô ở ngoại ô New Delhi. Trên xe, tay tài xế bắt đầu buông những lời trêu cợt tục tằn. Năm gã đàn ông còn lại khóa cửa xe và lao vào tấn công hai nạn nhân. “Chúng đánh tôi bằng một thanh sắt và kéo bạn tôi về chiếc ghế gần cabin tài xế - anh tức tưởi kể - Chúng cưỡng hiếp và đánh đập cô ấy bằng những cách vô cùng tàn nhẫn”.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến một sự tàn ác đến như vậy. Tôi đã cố chống trả chúng nhưng vô ích. Sau đó tôi van nài chúng hãy tha cho cô ấy” - anh kể. Sau hai giờ bị hành hạ tơi tả, hai nạn nhân đã bị các hung thủ ném xuống xe. Chúng quay xe lại định cán chết cô gái nhưng anh bạn đã kịp đẩy cô ra khỏi đầu xe. Nhưng cơn ác mộng khủng khiếp của họ vẫn chưa chấm dứt.

“Không một ai dừng lại”

Khi bị ném xuống đường, cả hai nạn nhân đều trong tình trạng không một mảnh vải che thân, cơ thể đầy thương tích. “Tôi đã cố gọi người qua đường dừng lại để giúp đỡ. Một chiếc xe ba bánh đi chậm lại, người lái xe nhìn chúng tôi rồi bỏ đi. Ôtô và xe máy cũng vậy. Cũng có vài người đến đứng xung quanh nhưng chúng tôi không được bất kỳ ai giúp đỡ trong suốt 20-25 phút đầu tiên” - anh bức xúc. Cuối cùng, cũng có người gọi điện báo cảnh sát.

Theo Reuters, cảnh sát New Delhi khẳng định một đội xe cảnh sát đã đến hiện trường chỉ bốn phút sau khi nhận được điện báo. Tuy nhiên, nạn nhân cho biết cũng phải hơn 20 phút sau cú điện thoại, ba xe cảnh sát mới xuất hiện. Điều tồi tệ là thay vì lập tức đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, mấy viên cảnh sát đứng cãi nhau về chuyện vụ án thuộc quyền xử lý của đồn cảnh sát nào trong khu vực. Trong khi đó, máu từ các vết thương trên người nữ nạn nhân chảy như suối.

“Tôi gào lên hãy cho chúng tôi mượn áo, nhưng họ cứ mải cãi cọ nhau” - anh kể. Sau đó, anh phải nén đau dìu cô bạn lên xe cảnh sát vì các viên cảnh sát từ chối giúp đỡ. Họ sợ máu dính vào đồng phục. Mãi đến gần hai giờ sau cả hai nạn nhân mới được đưa đến bệnh viện. Đáng trách hơn, cảnh sát không chuyển họ tới một bệnh viện gần hiện trường mà một bệnh viện xa hơn. Ngay tại bệnh viện, họ cũng phải chờ mà không được cấp cứu lập tức. “Kể cả ở đó tôi cũng phải nài nỉ người ta cho chúng tôi mượn quần áo”.

“Người ta cứ lướt qua chúng tôi. Với một người sắp chết, mỗi phút là vô cùng quan trọng” - anh đau đớn nói. Theo Reuters, sau khi xem truyền hình, người dân Ấn Độ đã bày tỏ sự giận dữ trên trang mạng xã hội Twitter. “Sau khi xem đoạn phỏng vấn trên kênh Zee News, tôi thấy xấu hổ vì là người Ấn Độ” - một blogger viết.

Thiến kẻ cưỡng hiếp

Theo AFP, sau khi Zee News phát hình cuộc phỏng vấn, phản ứng đầu tiên của cảnh sát New Delhi là tuyên bố mở cuộc điều tra đài truyền hình này. Luật Ấn Độ cấm công bố danh tính của nạn nhân bị cưỡng hiếp. Zee News không công bố tên người thanh niên trên nhưng có phát hình gương mặt của anh.

Dù vậy cũng có một số tin tích cực từ nhà chức trách. Báo The Times of India cho biết mới đây chính quyền Ấn Độ cam kết sẽ tuyển thêm phụ nữ vào lực lượng cảnh sát và điều cảnh sát nữ đến làm việc ở từng đồn cảnh sát ở New Delhi.

Nhằm chống nạn hiếp dâm, bang Haryana (cách New Delhi 80km) dự kiến công khai danh tính và địa chỉ của những tên tội phạm hiếp dâm trên trang web của chính quyền bang này trong tháng 1-2013. Cùng ngày, cha của nữ nạn nhân đã yêu cầu treo cổ bọn hung thủ. Dư luận Ấn Độ cũng đòi nhà chức trách áp dụng hình phạt “thiến bằng hóa chất” đối với các hung thủ vụ cưỡng dâm tập thể. Đó là phương pháp sử dụng hóa chất để chặn quá trình sản sinh testosterone trong cơ thể, qua đó dập tắt ham muốn tình dục.

Báo Korea Times cho biết ngày 3-1, một tòa án ở Seoul (Hàn Quốc) đã tuyên án tù 15 năm đối với một kẻ cưỡng hiếp năm trẻ em. Hắn cũng sẽ bị thiến bằng hóa chất. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng hình phạt này kể từ khi thông qua luật cho phép thiến bằng hóa chất vào năm 2011. Tại Mỹ có tám bang cho phép thực hiện thiến bằng hóa chất. Năm 2010, chính quyền Ba Lan cho phép áp dụng hình phạt này đối với những kẻ cưỡng hiếp trẻ em hoặc người thân trong gia đình. Các nước Đan Mạch, Đức, Thụy Điển... cũng đang xem xét áp dụng hình phạt này.

“Người phụ nữ của năm”

Đây là cách mà tuần báo Outlook tôn vinh biểu tượng của cô gái trẻ Ấn Độ đã bị hiếp dâm tập thể vào ngày 16-12 tại New Delhi. Hiện danh tính của cô chưa được công bố. Nhưng nhật báo The Times of India đặt tên cô là Nirbhaya (dũng cảm). Kênh truyền hình NDTV gọi cô là Amanat (báu vật). Một số báo khác gọi cô là Damini (tia chớp).

HÀ AN

MỸ LOAN - SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên