28/12/2012 20:50 GMT+7

Áo len của bà Suu Kyi bán gần 50.000 USD

TR.N. (Theo AFP)
TR.N. (Theo AFP)

TTO - Chiếc áo len dệt kim nhiều màu sắc của thủ lĩnh phe đối lập Myamar Aung San Suu Kyi được mua với giá gần 50.000 USD tại một cuộc bán đấu giá từ thiện ở Rangoon.

MvuKFN3m.jpgPhóng to
Bà Aung San Suu Kyi và người dân Myamar. Ảnh: AFP.

Chiếc áo len cổ chữ V do bà Suu Kyi đan và mặc từ nhiền năm trước được mua thông qua đài phát thanh tư nhân Shwe FM vào cuối ngày 27-12 nằm trong một sự kiện gây quỹ dành cho các dự án giáo dục do đảng đối lập của bà Suu Kyi tổ chức.

Một người cận vệ của bà Suu Kyi cho AFP biết bà Suu Kyi đã mặc chiếc áo len này trong suốt những năm dài bị quản thúc tại gia ở Rangoon.

Số tiền thu được từ việc bán chiếc áo sẽ tài trợ cho một loạt chương trình giáo dục, theo Phyo Min Thein, người tổ chức đấu giá và một thành viên của đảng do bà Suu Kyi lãnh đạo.

"Chúng tôi sẽ sử dụng tiền để giúp đỡ người Myamar di cư sang các nước khác gặp khó khăn, các trường học nghèo và những người sống trong khu vực ít được giáo dục", ông Min Thein nói.

TR.N. (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên