15/11/2012 08:23 GMT+7

500.000 người dân Mỹ đòi ly khai

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Hơn 500.000 người Mỹ đã gửi kiến nghị trên trang web “We the people” (https://petitions.whitehouse.gov) của Nhà Trắng để yêu cầu cho 40 tiểu bang ly khai ra khỏi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

F7b3tys2.jpgPhóng to
Tổng thống Barack Obama đối mặt với hàng loạt khó khăn từ khi tái đắc cử - Ảnh: Reuters

Theo Deseret News, 40 tiểu bang đồng loạt yêu cầu “rút khỏi Hoa Kỳ một cách hòa bình để thành lập chính phủ riêng”. Đa số những người ký tên vào các bản kiến nghị sống tại các bang ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa Mitt Romney như Texas, Arkansas, South Carolina, Michigan, New Jersey...

Hiến pháp Mỹ không có điều khoản nào cho phép ly khai các bang ra khỏi liên bang. Do vậy, các bản kiến nghị trích lại Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, trong đó có đoạn: “Chính phủ được lập ra trong nhân dân và có quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân. Bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới”.

Theo trang web của Nhà Trắng, nếu các ý kiến vượt qua mốc 25.000 chữ ký trong vòng 30 ngày thì Chính phủ Mỹ xem xét yêu cầu của những người gửi đơn.

Tính đến ngày 13-11 đã có hai bang Texas (76.000 người) và Louisiana (29.000 người) có số người đòi ly khai vượt mức 25.000 người theo quy định. Việc các bang ly khai khỏi Mỹ trước đây đã dẫn đến cuộc nội chiến Mỹ vào năm 1861, sau khi Tổng thống Abraham Lincoln thắng cử vào năm 1860.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên