28/04/2011 06:49 GMT+7

Trung Quốc bắt 26 tấn sữa melamine

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Ngày 26-4, cơ quan công an thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã bắt giữ 26 tấn sữa có melamine tại Công ty thực phẩm Cát Hỷ Đạt. Đây là vụ bê bối sữa bẩn lớn nhất kể từ vụ sữa melamine do Tập đoàn Tam Lộc sản xuất đã làm chết sáu trẻ em và gần 300.000 trẻ khác nhiễm bệnh năm 2008.

AFWzDhYv.jpgPhóng to
Hai trẻ trong một gia đình ở Lan Châu đều bị bệnh do uống sữa có melamine của Tập đoàn Tam Lộc - Ảnh: sina.cn

Theo Nhân Dân Nhật Báo, từ cuối tháng 3-2011 cơ quan công an Trùng Khánh đã nhận được tin báo Công ty thực phẩm Cát Hỉ Đạt sử dụng sữa có melamine trong sản xuất bánh ngọt và kem. Tại kho của công ty này, cơ quan chức năng phát hiện hơn 16 tấn sữa nguyên liệu chưa sử dụng và gần 10 tấn sữa sử dụng còn dư lại; kết quả kiểm định cho thấy có chứa melamine cao.

Điều tra ban đầu cho biết Công ty Cát Hỉ Đạt đã mua số sữa trên từ Công ty thương mại Bát Kỳ ở Quảng Tây với giá 22.000 nhân dân tệ/tấn (3.370 USD/tấn), thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Công ty Bát Kỳ mua số sữa này từ Công ty Uy Lực Tư ở khu tự trị Nội Mông.

Năm nghi can liên quan đến vụ sữa bẩn này đã bị bắt, trong đó có Châu Cơ Hoa - tổng giám đốc Công ty Cát Hỉ Đạt và chủ tịch hội đồng quản trị Địch Trạch Phương.

Cơ quan công an Trùng Khánh đang tiến hành chiến dịch 100 ngày truy quét tội phạm liên quan đến sản xuất, tiêu thụ dược phẩm và thực phẩm bẩn từ nay đến hết 31-7.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên