22/06/2014 04:30 GMT+7

Tiếp bước truyền thống sinh viên TP anh hùng

Q.NGUYÊN
Q.NGUYÊN

TT - “Tiếp bước truyền thống sinh viên TP anh hùng” được chọn làm chủ đề cho các hoạt động của sinh viên TP.HCM năm học 2014-2015.

Hoạt động Hội tạo động lực, môi trường để sinh viên thể hiệnKhông ngừng rèn luyện bản thânTươi trẻ Ngày sinh viên

Đây cũng là năm tổ chức Đại hội Hội Sinh viên VN TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên (9-1-1950-9-1-2015). Trong đó, chuyển từ cuộc vận động thành phong trào “Sinh viên 5 tốt” với mục tiêu sẽ có thêm nhiều sinh viên đăng ký tham gia rèn luyện và làm tốt hơn việc tuyên dương, giới thiệu những tấm gương sinh viên đạt được danh hiệu này ra xã hội.

Tại buổi tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên TP hôm qua 21-6, nhiều cá nhân và tập thể có hoạt động xuất sắc đã được tuyên dương. Hội sinh viên các trường ĐH: Khoa học xã hội & nhân văn (ĐHQG TP.HCM), Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Luật TP.HCM và CĐ Công nghệ Thủ Đức đã xuất sắc dẫn đầu. Có thêm ba trường đã thành lập được tổ chức Hội Sinh viên trong năm học 2013-2014 gồm: ĐH Tài nguyên - môi trường, CĐ Phát thanh truyền hình 2 và CĐ Giao thông vận tải TP.HCM.

Đánh giá một năm hoạt động cho thấy có nhiều cách làm sáng tạo để các trường thu hút thêm sinh viên đăng ký rèn luyện theo các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh. Cũng vậy, nhiều đội nhóm, câu lạc bộ sinh viên duy trì hoạt động hiệu quả, tạo sân chơi, môi trường rèn luyện cho sinh viên được sáng tạo và đóng góp sức trẻ cùng xây dựng TP...

Q.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên