11/07/2014 12:00 GMT+7

Làm không xong, đề nghị cách chức

H.KHÁ - Đ.NAM - Đ.CƯỜNG
H.KHÁ - Đ.NAM - Đ.CƯỜNG

TT - Đó là ý kiến của Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ liên quan đến việc xây dựng công viên Đầm Rong (quận Hải Châu) tại phiên họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 10-7.

Đà Nẵng: nếu tuyển sinh trái tuyến, hiệu trưởng phải từ chức

z5W5hAHD.jpg
Công viên Đầm Rong (Q.Hải Châu, TP Đà Năng) chậm triển khai, trở thành nơi đổ xà bần... gây bức xúc cho nhiều cử tri - Ảnh: Trường Trung

Dù được hứa nhiều lần nhưng việc xây dựng công viên Đầm Rong vẫn không được thực hiện, gây bức xúc dư luận. Ông Trần Thọ đề nghị ông Lê Anh - chủ tịch quận Hải Châu - phải làm xong công viên Đầm Rong trước tháng 10-2014, nếu không làm xong, ông sẽ kiến nghị ban tổ chức xem xét trách nhiệm của cán bộ vì đã để trì trệ chủ trương. Tuy nhiên, ông Lê Anh cho rằng Sở Xây dựng là chủ đầu tư công viên Đầm Rong nên ông Võ Tiến Dũng, trưởng Ban quản lý Bạch Đằng Đông, có trách nhiệm thực hiện công trình đó. Vì vậy, ông Thọ nói: “Đến tháng 10-2014, ông Võ Tiến Dũng làm không xong thì đề nghị anh Chiến (chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - PV) cách chức”.

Chiều 10-7, phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Thọ cho rằng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận. Hiện bệnh viện này đang gặp khó về kinh phí, vậy nên cần có chính sách hỗ trợ để bệnh viện hoạt động tiếp tục phục vụ người dân nghèo. Sắp tới, mỗi năm TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 20 tỉ đồng cho bệnh viện. Trước đó, nhiều đại biểu vẫn còn băn khoăn về việc hỗ trợ này. Theo đại biểu Lương Nguyệt Thu - trưởng Ban pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, việc hỗ trợ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện Ung thư phải nên cân nhắc thật kỹ và phải xác định bệnh viện tồn tại dưới hình thức nào. “TP bỏ ra hơn ngàn tỉ đồng mà sao không tham gia chủ sở hữu. Vấn đề quản lý theo dõi nguồn tiền đã bỏ ra như thế nào?” - bà Thu nói. Đại biểu Nguyễn Thị Anh Đào nói: “Tôi đồng ý việc hỗ trợ tiền ngân sách để bệnh viện tiếp tục hoạt động phục vụ nhân dân. Nhưng chúng ta phải quản lý kỹ nguồn vốn nhà nước đã đầu tư vào bệnh viện này. Giả sử như hoạt động một hai năm mà chủ sở hữu đem bán bệnh viện thì ta tính ra sao?”. Còn đại biểu Trần Văn Lĩnh thì đồng ý tiếp tục cơ chế hỗ trợ ngân sách cho Bệnh viện Ung thư, nhưng đề nghị: “Theo tôi, trước mắt chúng ta duy trì hỗ trợ trong hai năm, sau đó tìm hướng đi thích hợp cho bệnh viện hoạt động”.

Cũng tại phiên bế mạc kỳ họp, ông Trần Thọ cho biết vẫn còn nhiều việc mà TP chưa làm, trong đó nổi cộm là việc triển khai thi công chậm trễ, không đạt tiến độ đối với dự án khu công nghệ cao ở Hòa Vang; việc thu thuế không đạt, trong đó có tình trạng thất thu thuế trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; việc nợ đất tái định cư của dân vẫn còn nhiều; nhiều khu dân cư tình trạng ô nhiễm chưa thể khắc phục... Ông Thọ nói tất cả vấn đề này cần phải được giải quyết rốt ráo, kiên quyết trong thời gian tới.

Quảng Nam: nhiều hộ nghèo không muốn thoát nghèo

Ngày 10-7, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp tục phiên thảo luận tổ với nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Dương Triều, trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh, cho biết kết quả giảm nghèo hằng năm của tỉnh nhìn chung vẫn còn thấp (bình quân 2,5-3%/năm), tỉ lệ nghèo phát sinh hằng năm khá cao. Qua khảo sát 89 hộ có điều kiện thoát nghèo, có 64 ý kiến cho biết không muốn thoát nghèo do không muốn bị cắt các chính sách hỗ trợ lâu nay vẫn được thụ hưởng, nhất là các chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục.

Nhiều đại biểu đề nghị cần phân loại đối tượng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, cần lưu ý với đối tượng lười lao động, tâm lý ỷ lại. Có ý kiến đề nghị nên bổ sung chính sách hỗ trợ dạy nghề cho các đối tượng, xem xét vinh danh hộ gia đình, thôn đã thoát nghèo. Một số đại biểu miền núi đề xuất thay vì hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ thoát nghèo thì nên tăng kinh phí giữ rừng lên 800.000 đồng/tháng thì sẽ hiệu quả hơn, dân vừa thoát nghèo vừa giữ được rừng.

LÊ TRUNG

H.KHÁ - Đ.NAM - Đ.CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên