Đến nay, chuỗi liên kết sản xuất cá tra của Tafishco có chín hộ tham gia nuôi 28ha. Còn Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu” với việc tổ chức quy hoạch, đầu tư vùng nguyên liệu qua ký hợp đồng bao tiêu lúa hàng hóa của nông dân. Trong hai vụ đông xuân và hè thu 2010-2011 vừa qua, công ty liên kết cùng nông dân canh tác 2.800ha theo mô hình ở xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành. Với năng suất đạt 8,5-12 tấn/ha, đặc biệt nhiều hộ đạt 13 tấn/ha và giá mua của công ty trung bình 6.600 đồng/kg lúa, nông dân lãi bình quân 25-34 triệu đồng/ha (hơn 150%).
Theo ông Huỳnh Văn Thòn - tổng giám đốc Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang, sau thành công của mô hình, đơn vị vừa xây dựng thêm ba cụm chế biến lúa gạo xuất khẩu ở Thoại Sơn (An Giang), Tân Hồng (Đồng Tháp), Vĩnh Hưng (Long An), mỗi cụm gồm kho chứa, nhà máy có công suất xay xát 200.000 tấn lúa/năm, hệ thống sấy công suất 1.000 tấn lúa/ngày, kèm theo xây dựng vùng nguyên liệu 2.500ha. “Dự kiến năm 2020 sẽ có sáu nhà máy với tổng công suất chế biến 1 triệu tấn lúa/năm kèm theo xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao 100.000ha phục vụ xuất khẩu” - ông Thòn cho hay.
Nhiều ý kiến tại hội nghị đã đánh giá cao thành công ban đầu và đề nghị cần nhân rộng hai mô hình nói trên, không chỉ đối với cây lúa, con cá tra mà còn với một số sản phẩm có lợi thế khác của ĐBSCL. Tuy nhiên, để tạo điều kiện phát triển mô hình, Chính phủ cần sớm hoàn thành quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, quy hoạch lại mạng lưới phân phối mặt hàng vật tư nông nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận