05/12/2013 06:09 GMT+7

Càng ít học càng chịu bạo lực gia đình

L.ANH
L.ANH

TT - Nhận định này được đưa ra tại hội thảo đáp ứng của ngành y tế với nạn nhân bị bạo lực gia đình do Bộ Y tế tổ chức ngày 4-12 tại Hà Nội.

Theo thống kê công bố tại hội thảo, phụ nữ chưa từng đi học bị nhiều bạo lực gia đình nhất, kế đến là nhóm học vấn trung học, tiểu học. Phụ nữ có học vấn từ trung cấp - đại học cũng bị bạo lực gia đình, nhưng tỉ lệ chỉ bằng 1/5 so với nhóm chưa từng đi học.

Tại hội thảo này, Sở Y tế Lạng Sơn công bố báo cáo cho biết nam giới tỉnh này cũng bị bạo lực gia đình không kém phụ nữ, tỉ lệ nam giới nhập viện liên quan đến bạo lực gia đình còn cao hơn so với phụ nữ, lên đến 64%. Qua khảo sát nạn nhân bạo lực gia đình trong một năm, Bộ Y tế cho biết đa số nạn nhân bị bạo hành 2-5 lần (tỉ lệ 42%), 17,4% bị bạo hành trên năm lần/năm. Do bạo lực gia đình, tỉ lệ phụ nữ có sức khỏe kém, đi lại khó khăn, suy giảm trí nhớ, có ý định tự tử... đều cao hơn hoặc cao gấp đôi so với nhóm phụ nữ không bị bạo hành.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên