30/04/2011 15:07 GMT+7

Đà Nẵng có máy xạ trị đầu tiên

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 30-4, Bệnh viện Đà Nẵng đã đưa vào hoạt động máy xạ trị gia tốc chữa bệnh ung thư tại Khoa ung bứu. Khoa ung bứu (Bệnh viện Đà Nẵng) được thành lập từ năm 1992 chỉ với một phòng xạ trị nhưng đã ngừng hoạt động.

SrijINTh.jpgPhóng to
Máy xạ trị gia tốc được đưa vào hoạt động sáng 30-4.- Ảnh: Đoàn Cường

Khoa ung bứu có 150 giường bệnh nhưng từ nhiều năm nay không có máy để điều trị cho bệnh nhân ung thư. Vì vậy bệnh nhân ung thư của các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… khi cần xạ trị thì phải đi Hà Nội, TP.HCM để thực hiện.

Theo BS Trần Ngọc Thạnh - giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - thì máy xạ trị gia tốc Linac mới đưa vào sử dụng này là thế hệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay với chi phí hơn 20 tỷ đồng. Cơ chế “tấn công” các khối u rất linh hoạt tùy theo nông hay sâu để tự động thay đổi liều xạ trị, ít ảnh hưởng đến các vùng khác.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên