12/04/2014 18:40 GMT+7

Thùng "mì tôm" đắt nhất: 8 bánh heroin

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Để qua mặt cơ quan chức năng, Thu bọc 8 bánh heroin bằng băng dính bỏ vào thùng mỳ tôm rồi đi giao hàng.

Trong lúc hai đối tượng vừa nhận số heroin trên từ Thu đi tiêu thụ thì bị công an bắt quả tang.

59p7nVg8.jpgPhóng to
Cơ quan chức năng tiến hành giám định số heroin sau khi được bắt giữ - Ảnh: Cảnh Phúc
ndv6JOlS.jpgPhóng to
Đối tượng Lê Thị Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: Cảnh Phúc

Sáng 12-4, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) công an tỉnh Nghệ An cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm, lấy mẫu chất bột trắng giám định heroin liên quan đến 3 đối tượng bị cơ quan chức năng thực hiện bắt giữ vào chiều 11-4.

Trước đó, khoảng 17g30 ngày 11-4, tổ công tác CSGT 1-48 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng phòng PC47 theo dõi, đón lỏng và bắt quả tang các đối tượng Lê Thị Hằng (32 tuổi) và Phùng Bá Dũng (23 tuổi) cả hai đều ngụ tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khi đang nhận 8 bánh heroin trong một thùng mì tôm từ đối tượng Lô Thị Thu (chưa rõ lai lịch).

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Lô Thị Thu khai nhận trưa 11-4, Thu mang theo 8 bánh heroin được dán băng dính bỏ vào thùng mỳ tôm rồi bắt xe khách từ huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) xuống bến xe Vinh.

Sau khi xuống xe, Thu mang tiếp tục bắt taxi xuống xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) để giao 8 bánh heroin cho Lê Thị Hằng như đã hẹn trước.

Nhận số heroin xong, đối tượng Hằng cùng Dũng mang số hàng trên đường đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên