20/03/2013 14:02 GMT+7

Bán trẻ 16 tuổi qua Trung Quốc, bị phạt 10 năm tù

BÌNH SƠN
BÌNH SƠN

TTO - Phiên tòa sơ thẩm tại TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lô Thị Hải 10 năm tù giam vì tội "mua bán trẻ em".

iOHKnAzP.jpgPhóng to
Đối tượng Lô Thị Hải tại phiên tòa hôm nay

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2010 Lô Thị Hải (sinh năm 1964, trú tại huyện Con Cuông - Nghệ An) sang Trung Quốc làm ăn và quay lại VN cuối năm. Tháng 2-2011 Hải đến nhà cháu Lô Thị H. (sinh năm 1995, ở xã Cam Lâm) rủ cháu H. sang Trung Quốc bán hàng với "lương mỗi tháng 4 triệu đồng". Cháu H. đồng ý, trưa cùng ngày Hải đến nhà cháu H. gặp anh Lô Văn Chiến và chị Lô Thị Miên (bố mẹ cháu H.) nói: "Cháu H. đi với em ra Hà Nội bán hàng lương mỗi tháng 4 triệu đồng". Bố mẹ cháu H. đồng ý.

Đến sáng 6-2-2011, Hải đưa cháu H. ra quốc lộ 7A đón xe khách xuống thành phố Vinh, sau đó xe khách đưa ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ra đến nơi Hải đưa H. đi theo đường tiểu ngạch sang tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Ngày 11-2-2011 Hải dẫn 3 người đàn ông và một người phụ nữ đến và bán H. cho họ để lấy số tiền quy đổi khoảng 51 triệu đồng. Hải quay về VN đưa cho bố mẹ cháu H. 10 triệu đồng.

Biết mình bị bán, cháu H. năn nỉ xin Hải giúp đưa trở về Việt Nam. Sau đó H. viết đơn tố cáo hành vi của Hải và Hải bị bắt tháng 12-2012. Lô Thị Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại tòa. Ngoài mức án 10 năm tù giam, Hải còn bị phạt hành chính 10 triệu đồng và buộc bồi thường dân sự cho người bị hại 8 triệu đồng.

BÌNH SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên