23/05/2012 08:10 GMT+7

Nguyên CSGT nhận hối lộ được tại ngoại

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Sáng 22-5, thượng tá Trần Văn Thực - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn báo chí của Công an tỉnh Thanh Hóa - xác nhận thông tin bị can Nguyễn Thanh Hải (27 tuổi, nguyên trung úy CSGT tổ tuần tra kiểm soát Nam Thanh Hóa, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho tại ngoại.

Gia hạn tạm giam nhà báo Hoàng Khương thêm 3 tháng

Ông Thực cho biết thêm Nguyễn Thanh Hải bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng để phục vụ công tác điều tra. Đến khi hết thời hạn tạm giam bốn tháng, bị can Nguyễn Thanh Hải được tại ngoại, chờ ngày xét xử theo pháp luật.

Việc cho bị can Nguyễn Thanh Hải được tại ngoại thuộc thẩm quyền của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin để biết, trao đổi về sự việc.

Ngày 10-10-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Đôi (trú tại thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi “nhận hối lộ”. Trước đó Hải đã bị kỷ luật tước quân tịch.

Đây là hai nhân vật trong loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ” (Tuổi Trẻ ra ngày 5 và 6-9-2011, do phóng viên Hoàng Khương thực hiện).

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên