20/08/2011 07:29 GMT+7

23-8: xét xử lưu động cô gái tát cảnh sát giao thông

C.MAI
C.MAI

TT - Viện KSND Q.12 (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thị Mỹ Linh (cô gái trong clip tát cảnh sát giao thông giữa đường) về tội “chống người thi hành công vụ”. TAND Q.12 đã lên kế hoạch tổ chức xét xử lưu động vụ án này vào ngày 23-8.

Read this on Tuoitrenews.vnXác định cô gái tát cảnh sát giữa đườngKhởi tố cô gái tát cảnh sát giao thôngSẽ xử vụ cô gái tát cảnh sát giao thông

Cáo trạng xác định: khoảng 16g ngày 2-7 trên đường Lê Văn Khương, bà Trương Thị Hạnh (mẹ của Mỹ Linh) chạy xe máy chở Mỹ Linh và em trai Linh (tống ba) nên bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông của đội cảnh sát giao thông Công an Q.12 gồm thượng sĩ Nguyễn Đức Ánh và chiến sĩ thực tập Vũ Quang Long yêu cầu dừng xe. Thượng sĩ Ánh đã lập biên bản vi phạm hành chính. Bà Hạnh liền giật cuốn biên bản và giấy đăng ký xe, giằng xe đẩy đi, hai cảnh sát giao thông giữ xe lại.

Thấy vậy, Mỹ Linh xô đẩy thượng sĩ Ánh ra giữa đường rồi tiếp tục quay lại xô anh Long và tát anh Long bốn cái (hai cái trúng mặt, một cái trúng vai còn một cái không trúng do bà Hạnh kéo tay Linh lại).

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên