14/07/2014 06:50 GMT+7

Khánh Hòa: "Bảy không" trong phòng chống tham nhũng

P.S.N.
P.S.N.

TT - Toàn tỉnh Khánh Hòa “không có trường hợp nào nộp lại quà tặng” và cũng “không phát hiện trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định”.

Lập 11 đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũngTham nhũng vặt khắp nơi Báo chí tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đối với 7.484 cán bộ đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2013, sau khi công khai (theo hình thức niêm yết và công bố tại cuộc họp) thì được báo cáo “không có thông tin, phản ảnh” gì về việc kê khai tài sản, thu nhập đó nên “không có trường hợp nào phải giải trình, xác minh tài sản, thu nhập” và “không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật trong kê khai tài sản, thu nhập”. Còn qua công tác tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức đơn vị thì “không có đơn vị nào phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức” và cuối cùng “không có trường hợp người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm, để xảy ra các hành vi tiêu cực tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách”. Đó là báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh trong nửa năm vừa qua.

Trong khi đó, cũng theo báo cáo trên của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong sáu tháng đầu năm 2014 toàn ngành thanh tra của tỉnh đã tiến hành 48 cuộc thanh tra. Kết quả đã phát hiện 16/162 đơn vị có vi phạm về quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản với tổng số tiền trên 6,642 tỉ đồng. Các cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách 2,1 tỉ đồng, khoản tiền vi phạm còn lại được đề nghị chấn chỉnh và xử lý khác; kiến nghị thu hồi 145 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp...

P.S.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên