16/06/2023 13:55 GMT+7

9 người thoát nạn từ vụ chìm tàu bị bắt vì nghi tổ chức di cư lậu

Hy Lạp đã bắt giữ 9 người sống sót trong vụ chìm tàu chở người di cư ngày 14-6, vì nghi ngờ họ thuộc đường dây buôn người.

9 người thoát nạn từ vụ chìm tàu bị bắt vì nghi tổ chức di cư lậu - Ảnh 1.

Cảnh sát mặc thường phục hộ tống 2 người đàn ông Ai Cập, thuộc nhóm 9 nghi phạm bị bắt với cáo buộc buôn lậu người di cư và gây ra vụ đắm tàu ngoài khơi Kalamata, Hy Lạp - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, con tàu gặp nạn ngày 14-6 ngoài khơi Hy Lạp có thể đã chở tới 750 người di cư, bao gồm phụ nữ và trẻ em - những người rất dễ mắc kẹt trong khoang khi con tàu bị lật.

Bắt giữ 9 người di cư

Cho tới nay, lực lượng cứu hộ đã cứu được 104 người, xác nhận 79 người đã thiệt mạng, như vậy là còn khoảng 600 người vẫn đang mất tích trong khi hy vọng cứu sống họ đang cạn dần.

Lực lượng cứu hộ Hy Lạp đã hộ tống con tàu chở người di cư trong nhiều giờ và bất lực nhìn nó chìm trong vài phút. Chính quyền Hy Lạp bị chỉ trích vì không hành động đủ nhanh, nhưng các quan chức thông tin người di cư từ chối hỗ trợ và khăng khăng đi tiếp đến Ý.

Vào cuối ngày 15-6, cơ quan chức năng đã bắt giữ 9 người sống sót vì nghi ngờ thuộc đường dây buôn người tổ chức chuyến đi. Đài truyền hình nhà nước Hy Lạp ERT cho hay tất cả nghi phạm đều là người Ai Cập.

Con tàu ban đầu rời cảng Ai Cập để đi đến khu vực Tobruk ở miền Đông Libya, địa điểm đón những người di cư.

Hy vọng mong manh

Thân nhân của những người di cư - những người từng trả hàng ngàn USD để có mặt trên con tàu gặp nạn - đã tập trung tại thành phố cảng Kalamata miền nam nước Ý để tìm kiếm người thân.

Anh Kassem Abu Zeed cho biết anh bắt chuyến bay đầu tiên từ Đức đến Hy Lạp sau khi nhận ra vợ và em vợ của anh đang ở trên con tàu.

9 người thoát nạn từ vụ chìm tàu bị bắt vì nghi tổ chức di cư lậu - Ảnh 2.

Anh Kassem Abu Zeed, người Syria, vội vã đi từ Đức đến Hy Lạp khi hay tin vợ và em vợ gặp nạn - Ảnh: REUTERS

"Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện là 8 ngày trước, vợ tôi nói với tôi rằng cô ấy đã sẵn sàng lên tàu - anh Abu Zeed nói với Hãng tin AP - Cô ấy đã trả 5.000 USD cho những kẻ buôn lậu".

Anh Abu Zeed là một người tị nạn Syria 34 tuổi sống ở Hamburg (Đức). Anh cho biết vợ anh Esra Aoun (21 tuổi) và em vợ Abdullah (19 tuổi) đã mạo hiểm từ vượt biên từ Libya đến Ý sau khi họ không tìm được cách hợp pháp để nhập cảnh.

Khả năng vợ của anh Abu Zeed sống sót sau vụ chìm tàu cách bờ biển khoảng 75km là rất thấp. Không ai trong số những người đã được giải cứu là phụ nữ.

Anh Abu Zeed chỉ có thể hy vọng người em vợ Abdullah nằm trong số những người được giải cứu và đang tạm trú tại một nhà kho ở Kalamata hoặc đang hồi phục trong bệnh viện.

9 người thoát nạn từ vụ chìm tàu bị bắt vì nghi tổ chức di cư lậu - Ảnh 3.

Không ai trong số những người được giải cứu là phụ nữ - Ảnh: REUTERS

"Những người sống sót đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Họ đang bị sốc", bà Erasmia Roumana từ Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) nói với Hãng tin AP sau khi gặp những người di cư được giải cứu trong nhà kho ở Kalamata. "Họ muốn liên lạc với gia đình để nói rằng họ vẫn ổn. Nhiều người có bạn bè và người thân mất tích".

Hoạt động tìm kiếm ở phía nam khu vực Peloponnese của Hy Lạp đã không tìm thấy thêm bất kỳ thi thể hoặc người sống sót nào trong đêm hoặc đầu ngày 15-6. Hy Lạp đã tuyên bố 3 ngày quốc tang.

Khoảnh khắc con tàu nhỏ nghi chở 750 người di cư trước khi lật và chìmKhoảnh khắc con tàu nhỏ nghi chở 750 người di cư trước khi lật và chìm

Ít nhất 79 người chết đuối và hàng trăm người mất tích sau khi con tàu chở người di cư bị chìm vì quá tải ngoài khơi Hy Lạp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên