01/03/2024 16:53 GMT+7

65 đội tuyển châu Á - Thái Bình Dương tranh suất vào chung kết ICPC toàn cầu

Sáng 1-3, tại Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra khai mạc chung kết kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Ba đội tuyển thuộc Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự vòng chung kết ICPC Asia Pacific Championship - Ảnh: VNU

Ba đội tuyển thuộc Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự vòng chung kết ICPC Asia Pacific Championship - Ảnh: VNU

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết Việt Nam đã tổ chức thành công rất nhiều cuộc thi lập trình trong các thập kỷ qua, từ kỳ thi Olympic tin học Việt Nam (VOI), và nay là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 (ICPC Asia Pacific Championship).

"Tại Việt Nam, rất nhiều thí sinh đã giành chiến thắng ở cuộc thi khu vực và làm việc tại nhiều tập đoàn công nghệ đa quốc gia trên thế giới như Google hay Huawei. Rất nhiều người đã khởi nghiệp thành công với những start-up kỳ lân ở Việt Nam.

Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng những con người ngồi ở đây, ngày hôm nay, sẽ là những nhà lãnh đạo của những công ty công nghệ thành công trong tương lai", ông Duy nói.

Vòng chung kết ICPC Asia Pacific Championship 2024 quy tụ 195 sinh viên công nghệ thông tin (65 đội tuyển) và 50 huấn luyện viên đến từ 40 trường đại học danh tiếng nhất từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Các đội tuyển đến Việt Nam dự chung kết được lựa chọn từ tốp đầu tại các vòng loại ICPC khu vực tại ICPC Asia Yokoham, Seoul, Jakarta và Hue City.

Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức cuộc thi, đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng đủ yêu cầu cho kỳ thi theo tiêu chuẩn thi ICPC toàn cầu.

Kỳ thi được vận hành toàn bộ trên các hệ thống chấm điểm trực tuyến theo chuẩn quốc tế, hệ thống giám sát online VNOJ do Câu lạc bộ Olympic Việt Nam vận hành, GS Rie Shigetomi Yamaguchi (Nhật Bản) làm giám đốc kỹ thuật.

Vòng chung kết sẽ diễn ra ngày 2-3. Kết quả thi công bố trực tiếp theo thời gian thực, chỉ "đóng băng" một giờ trước khi kết thúc nhằm bảo mật giải chung cuộc đến khi công bố tại lễ tổng kết - trao giải tối cùng ngày.

Từ kết quả kỳ thi ICPC Asia Pacific Championship 2024 sẽ xác nhận ngôi vô định châu lục và lộ diện 16 đội tuyển xuất sắc nhất giành quyền tham dự chung kết ICPC toàn cầu tổ chức tại Kazakhstan vào tháng 9-2024.

Trước đó, năm 2022, sinh viên Việt Nam lần đầu tiên (và đại diện Đông Nam Á) xếp hạng 12 toàn cầu và đoạt huy chương đồng World Final ICPC tại Dhaka, Bangladesh.

Việt Nam có 12 đội tuyển tham dự vòng chung kết khu vực

Việt Nam có 12 đội tuyển tham dự vòng chung kết ICPC Asia Pacific Championship 2024, gồm: Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (3 đội), Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM (3 đội), Trường đại học FPT (2 đội), Trường đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM (1 đội), Đại học Bách khoa Hà Nội (1 đội), Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (1 đội), Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (1 đội).

3 trường đại học của Việt Nam vào vòng chung kết thi lập trình quốc tế ICPC3 trường đại học của Việt Nam vào vòng chung kết thi lập trình quốc tế ICPC

TTO - Trưa nay 1-8, Ban tổ chức cuộc thi ICPC châu Á chính thức công bố danh sách các trường xuất sắc nhất châu Á được vào vòng chung kết cuộc thi lập trình quốc tế ICPC năm 2021.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên