12/07/2023 16:25 GMT+7

6 ngày 35 trận động đất ở Kon Tum: Nhỏ, nhanh, chưa thiệt hại

Viện Vật lý địa cầu cho hay có hàng chục trận động đất xảy ra dồn dập ở huyện Kon Plông (Kon Tum) trong mấy ngày qua, nhưng chính quyền nói chỉ là rung chấn nhỏ thoáng qua rất nhanh và chưa có thiệt hại gì.

Công nhân vận hành, bảo dưỡng một máy đo động đất ở xã Măng Cành (Kon Plông, Kon Tum) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Công nhân vận hành, bảo dưỡng một máy đo động đất ở xã Măng Cành (Kon Plông, Kon Tum) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 12-7, ông Đặng Quang Hà - chủ tịch UBND huyện Kon Plông - cho biết nhận được thông báo từ Viện Vật lý địa cầu về hàng chục trận động đất xảy ra ở huyện này trong khoảng 1 tuần nay, huyện đã chỉ đạo nắm tình hình.

Theo ông Hà, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận có thiệt hại nào về người và tài sản do các trận động đất này gây ra.

Một số trận động đất gây rung chấn rất nhẹ

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bay - phó chủ tịch UBND xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông) - nói với phóng viên rằng trong tuần qua trên địa bàn xã này, người dân có cảm nhận được một số rung chấn nhưng rất nhỏ, chỉ xảy ra 1-2 giây rồi hết. 

Những trận nhỏ như vậy thường xảy ra vào buổi tối và sáng sớm. "Không phải ngày nào cũng có mà ngày có ngày không, rung cũng rất nhẹ và nhanh hết" - ông Bay cho hay.

Chị Trần Thị Nốp, người dân ở xã Măng Cành (huyện Kon Plông), cho biết cách đây một năm chị và gia đình khá lo lắng khi cảm nhận các rung chấn và nghe báo tin về động đất trên địa bàn. 

"Tuy nhiên bây giờ thì cũng thấy bình thường, không sợ như trước kia. Chỉ có thỉnh thoảng vào ban đêm xảy ra mấy trận mạnh một chút gây rung nhẹ nhà thì cũng hơi lo chút thôi" - chị Nốp bày tỏ.

Người dân ở xã Măng Cành (huyện Kon Plông) cảm thấy không quá sợ hãi như cách đây 1 năm khi mới xảy ra động đất - Ảnh: TRẦN THỊ NỐP

Người dân ở xã Măng Cành (huyện Kon Plông) cảm thấy không quá sợ hãi như cách đây 1 năm khi mới xảy ra động đất - Ảnh: TRẦN THỊ NỐP

Đã diễn tập ứng phó với động đất

Chủ tịch UBND huyện Kon Plông Đặng Quang Hà nói rằng người dân quen với các rung chấn nhẹ nên mọi việc sinh hoạt, sản xuất, công tác vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có một số hộ ở vùng cao thì người dân chủ động di dời xuống ở vùng thấp hơn.

Cũng theo ông Hà, huyện xác định được các điểm trọng yếu chịu sự tác động của động đất cường độ cao là các xã ở khu vực ven lòng hồ thủy điện nên đã phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức tập huấn, diễn tập về công tác phòng chống thiên tai do động đất và phát sổ tay hướng dẫn cho người dân trên địa bàn.

Ông Trần Công Đàm - giám đốc Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum (chi nhánh Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh) - cho biết hiện tại việc vận hành thủy điện này vẫn diễn ra bình thường.

"Đập thủy điện Thượng Kon Tum được thiết kế chịu được động đất cấp VII. Hiện tại đơn vị đã xây dựng quy trình ứng phó với động đất để các cán bộ nhân viên khi xảy ra động đất sẽ chủ động ứng phó theo các tình huống" - ông Đàm nói.

Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Tần suất và độ lớn của các trận động đất đã tăng dần thời gian gần đây.

Viện Vật lý địa cầu thông tin từ ngày 7 đến ngày 12-7, tại Kon Lông xảy ra dồn dập 35 trận động đất, trong đó trận lớn nhất là 4,2. Các trận động đất kể trên đều không gây rủi ro thiên tai.

Kon Plông xảy ra thêm 7 trận động đất trong đêmKon Plông xảy ra thêm 7 trận động đất trong đêm

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), từ đêm 11 đến sáng 12-7 đã xảy ra 7 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên