24/01/2024 09:06 GMT+7

24 nước tấn công Houthi ở Yemen, Mỹ trả đũa Iran trên đất Iraq

Xung đột tại Trung Đông leo thang khi Mỹ cùng các nước đồng minh tấn công vùng kiểm soát của Houthi tại Yemen và cơ sở có liên quan đến Iran trên lãnh thổ Iraq.

Tiêm kích Typhoon FGR4 của không quân Anh cất cánh nhằm tấn công các mục tiêu do Houthi kiểm soát trên lãnh thổ Yemen hôm 22-1 - Ảnh: AFP

Tiêm kích Typhoon FGR4 của không quân Anh cất cánh nhằm tấn công các mục tiêu do Houthi kiểm soát trên lãnh thổ Yemen hôm 22-1 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-1 (giờ địa phương), Anh ra thông báo cho biết 24 nước, bao gồm Mỹ, Đức, Úc... đã tấn công tám mục tiêu tại các vùng do nhóm phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen hôm 22-1.

"Nhằm phản ứng các cuộc tấn công bất hợp pháp, liều lĩnh tiếp diễn của Houthi chống lại tàu bè đi qua Biển Đỏ và các vùng nước lân cận, lực lượng vũ trang của Mỹ, Vương quốc Anh cùng sự hỗ trợ của Úc, Bahrain, Canada, Hà Lan và New Zealand... đã tiến hành các đòn tấn công bổ sung vào tám mục tiêu ở các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen", thông báo chung được Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak nêu.

Thông báo này khẳng định thêm: "Những đòn tấn công vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen được thiết kế nhằm làm gián đoạn và làm suy yếu khả năng tiếp tục đánh vào giao thương toàn cầu và các thủy thủ vô tội trên thế giới, đồng thời tránh việc leo thang căng thẳng".

Cũng trong ngày 23-1, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đã tấn công ba cơ sở được cho là có liên kết với các nhóm vũ trang thân Iran trên lãnh thổ Iraq.

Động thái trên nhằm trả đũa cuộc tấn công hôm 20-1 vào căn cứ không quân Ain al-Asad tại Iraq, khiến bốn binh sĩ Mỹ bị chấn thương vùng não.

"Lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công cần thiết và tương xứng vào ba cơ sở của nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn Kataib Hezbollah và các tổ chức thân Iran khác trên lãnh thổ Iraq", Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết thêm: "Những đòn tấn công chính xác là đòn phản ứng trực tiếp cho chuỗi tấn công leo thang của các nhóm quân sự do Iran tài trợ nhắm vào binh sĩ Mỹ và liên quân tại Iraq và Syria".

Trong khi đó Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị tiến hành các hoạt động quân sự tại Trung Đông, cho biết các cuộc tấn công nhắm vào "cơ quan đầu não, kho tàng, địa điểm huấn luyện rocket và tên lửa" của Kataib Hezbollah.

Ngoài ra cuộc tấn công còn nhằm làm suy yếu năng lực sử dụng máy bay không người lái (drone) của nhóm này.

Tại Iraq, một nguồn tin y tế và một nguồn tin quân sự khác khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ khiến ít nhất hai quân nhân thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

Đáp lại đòn tấn công trên, người phát ngôn Kataib Hezbollah, ông Jaafar al-Husseini tuyên bố nhóm này sẽ tiếp tục nhắm vào "các căn cứ kẻ thù", cho đến khi Israel ngừng tấn công Gaza và sự hỗ trợ của Mỹ với các hoạt động của Tel Aviv chấm dứt.

Mỹ hiện có 900 quân đóng tại Syria và 2.500 quân đóng tại Iraq. Đây là lực lượng cố vấn và hỗ trợ chính quyền địa phương ngăn cản sự trỗi dậy trở lại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), vốn từng có thời điểm chiếm đóng nhiều vùng rộng lớn tại hai nước này.

Tuy nhiên từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng nổ hồi cuối tháng 10-2023 đến nay, các cơ sở của Mỹ tại hai nước đã bị các lực lượng quân sự thân Iran và thân phong trào Hồi giáo Hamas tấn công đến 150 lần.

Bị Iraq Bị Iraq 'đuổi', quân đội Mỹ vẫn dứt khoát không rút quân

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ không rút quân khỏi Iraq bất chấp Baghdad tuyên bố 'đuổi' quân đội Mỹ ra khỏi nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Houthi Iran Iraq Yemen Mỹ