14/07/2017 15:50 GMT+7

20 người chết cháy trong 6 tháng đầu năm tại TP.HCM

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù số vụ cháy tại TP.HCM giảm đáng kể nhưng thiệt hại về người lại gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện trường vụ cháy tại một ngôi nhà ở quận Bình Tân, TP.HCM rạng sáng 12-3-2017 khiến 4 người trong một gia đình tử vong - Ảnh: TỰ SANG

Ngày 14-7, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố thông tin về tình hình PCCC và cứu hộ cứu nạn trong 6 tháng đầu năm (từ ngày 16-11-2016 đến 15-5-2017).

Theo Cảnh sát PCCC, trong 6 tháng đầu năm, toàn TP xảy ra 666 vụ tai nạn, sự cố, cứu hộ cứu nạn liên quan đến cháy nổ. Trong đó, đặc biệt số vụ cháy giảm xuống còn chỉ 576 vụ (cùng kỳ 1.393 vụ) nhưng số người chết lại gấp 10 lần khi lên đến 20 người (cùng kỳ chỉ 2 người).

Số người bị thương là 30 người (tăng 4 người) và cứu được 46 người mắc kẹt trong các đám cháy.  Thiệt hại ước tính khoảng 43,99 tỉ đồng.

Địa bàn quận Bình Tân xảy ra cháy nhiều nhất, nguyên nhân chủ yếu là do sự cố hệ thống thiết bị điện. Bên cạnh đó, toàn TP xảy ra 90 vụ tai nạn cần tổ chức cứu nạn cứu hộ. Cảnh sát PCCC đã trực tiếp tham gia xử lý 77/90 vụ, qua đó cứu sống được 38 người và tìm được 27 thi thể nạn nhân.

Qua công tác kiểm tra 44.444 lượt cơ sở Cảnh sát PCCC phát hiện 5.775 lượt cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC với gần 7000 lỗi, xử phạt trên 5 tỉ đồng. Đồng thời cảnh cáo và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở.

Ngoài ra, lực lượng PCCC TP còn tham gia chi viện chữa cháy hiệu quả trong hai vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ) và vụ cháy tại Công ty Vĩnh Phát (khu công nghiệp Đức Hòa, Long An).

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên