02/02/2018 11:58 GMT+7

2,98 tỉ lượt dân Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Biển người Trung Quốc với khoảng 2,98 tỉ lượt người sẽ ùn ùn về quê ăn Tết Nguyên đán. Kể từ ngày 1-12, 'cơn sốt di cư' của người Trung Quốc bắt đầu về đoàn viên gia đình tạo nên sự choáng ngợp chật kín tại các nhà ga, sân bay và các bến xe.

2,98 tỉ lượt dân Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Hai mẹ con đang chuẩn bị mua vé về quê ăn Tết tại phòng vé ở ga Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Reuters/Damir Sagolj

Theo Tân Hoa xã, Tết Nguyên đán Trung Quốc rơi vào ngày 16-2. Kể từ ngày 1-12, "cơn sốt di cư" của người Trung Quốc bắt đầu về đoàn viên gia đình tạo nên sự choáng ngợp chật kín tại các nhà ga, sân bay và các bến xe.

Mùa nghỉ Tết ở Trung Quốc còn được gọi là Lễ hội mùa xuân (Chunyun - Xuân vận) bắt đầu từ ngày 1-2 và kéo dài đến hết 12-3. Đây là khoảng thời gian quý để gia đình sum họp. Năm nay, chính quyền Trung Quốc ước tính có 2,98 tỉ lượt người di chuyển về quê ăn Tết.

"Tôi bán trái cây sấy khô ở Hòa Điền, Tân Cương và mỗi năm đều về thăm gia đình vào dịp Tết. Đặt vé về Thượng Hải vô cùng khó khăn, rất may là tôi đăng ký thành công dịch vụ bán vé trực tuyến" - hành khách Qian Leiming cho biết về cuộc hành trình tàu hỏa Tân Cương - Thượng Hải 4.129km kéo dài 3 ngày về quê ăn Tết.

2,98 tỉ lượt dân Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Đoàn người xếp hàng về quê ăn Tết tại Trạm ga Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: China Daily

2,98 tỉ lượt dân Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết - Ảnh 3.

Các chiến sĩ canh gác bảo đảm an toàn trật tự tại trạm ga Bắc Kinh trong lúc người dân về quê ăn Tết - Ảnh: Reuters

2,98 tỉ lượt dân Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết - Ảnh 4.

Đông nghẹt hành khách tại trạm ga Jiaxing, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

2,98 tỉ lượt dân Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết - Ảnh 5.

Túi xách, vali chất dài thành hàng trong lúc người dân đợi về quê ăn Tết tại trạm ga Bắc Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Ông Li Wenxin, Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc cho biết ngoài 3.819 chuyến mỗi ngày hiện có, tăng cường triển khai thêm 1.152 và 1.330 chuyến tàu vào dịp trước và sau kỳ nghỉ lễ để nâng cao năng lực vận tải đường sắt. Ngoài ra, có thêm 177 chuyến tàu cao tốc vận hành mỗi đêm, qua đó giúp vận chuyển được thêm khoảng 100.000 hành khách.

Trong khi đó, ông Wang Zhiqing, Phó Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Trung Quốc lên kế hoạch tăng cường thêm 30.000 chuyến bay trong suốt lễ hội mùa xuân, trên cơ bản thực hiện 14.500 chuyến bay mỗi ngày.

"Tôi thường nhận khoảng 250 cuộc gọi mỗi ngày, nhưng trong thời gian Xuân vận, con số này có thể vượt quá 300. Công việc dù thật bận rộn nhưng tôi rất vui khi giúp mọi người được về nhà" - cô Huang Fang - người phụ trách đường dây nóng phòng đặt vé tại Thượng Hải cho biết:

2,98 tỉ lượt dân Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết - Ảnh 6.

Biển người Trung Quốc về quê ăn Tết tại Trạm ga Hongqiao, Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

2,98 tỉ lượt dân Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết - Ảnh 7.

Hành khách tập trung tại Trạm ga Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

2,98 tỉ lượt dân Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết - Ảnh 8.

Hai hành khách mang hành lý đến Trạm ga Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

2,98 tỉ lượt dân Trung Quốc ùn ùn về quê ăn Tết - Ảnh 9.

Các hành khách nhộn nhịp trên tuyến ga Bắc Kinh - Trùng Khánh - Ảnh: Tân Hoa Xã

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên