07/12/2023 19:52 GMT+7

2,3 triệu học sinh ra đường cùng phụ huynh mỗi sáng, Hà Nội không tắc đường mới lạ

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói như vậy khi đăng đàn trả lời đại biểu HĐND TP Hà Nội trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 7-12 trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 14.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Ảnh: QUANG VIỄN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Ảnh: QUANG VIỄN

Chiều 7-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề lĩnh vực giao thông, đô thị trên địa bàn TP.

Hà Nội sẽ làm 12 tuyến đường sắt đô thị

Trả lời chất vấn về lộ trình xây dựng đường sắt đô thị tại thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết TP Hà Nội đang lập đề án tổng thể làm 12 tuyến đường sắt đô thị với cơ chế và cách làm riêng, nguồn lực riêng để đảm bảo việc thực hiện đúng tiến độ.

"Mỗi sáng có khoảng 2,3 triệu học sinh cùng phụ huynh đưa đón thì không tắc mới lạ. Chưa kể gia đình các bệnh nhân, sinh viên…" - ông Thanh nói.

Vì vậy, ông cho rằng chỉ khi giải quyết được vấn đề đồng bộ giao thông, trong đó có không gian ngầm thì Hà Nội mới giải quyết được vấn đề ùn tắc. Sau khi lập xong đề án, Hà Nội sẽ sớm báo cáo Bộ Chính trị để xin ý kiến về đề án đường sắt đô thị.

Về việc phân cấp, phân quyền hiện nay, người đứng đầu UBND TP Hà Nội cho biết là việc làm rất đúng đắn. Theo ông Thanh, với TP 10 triệu dân và GDP 52 tỉ USD mà lại quản trị như một tỉnh bình thường, việc gì cũng đến tay cấp TP "là không ổn".

"Phải nâng cấp vai trò của các quận, huyện cao hơn nữa thì mới giải quyết được thấu đáo các vấn đề đang vướng mắc. Số lượng cán bộ các sở, ngành giờ đang rất ít, trừ Sở Nông nghiệp, Giáo dục và Y tế... còn các sở khác là cực kỳ ít.

Hà Nội thu ngân sách là 400.000 tỉ, để thu được số tiền này thì chỉ nói tới số lượng giao dịch, nhập các số liệu vào máy để quản trị cao hơn rất nhiều lần so với các TP khác. Vì vậy, dồn hết vào sở thì không thể quản lý được, nên xảy ra vấn đề làm chậm, làm ẩu, chất lượng chưa cao... " - chủ tịch Hà Nội nêu thực tế.

Thủ đô vẫn tăng trưởng kinh tế, cán bộ Hà Nội "vẫn còn làm việc"

Nói về bối cảnh kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết là một năm khó khăn, tuy nhiên Hà Nội đã đạt được những kết quả nhất định, được HĐND TP Hà Nội đánh giá cao.

"Tôi nói ví dụ đơn giản, trong điều kiện như vậy nhưng tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội đến thời điểm này là 10,14%, trong khi cả nước chỉ là 8,1%. Chứng tỏ rằng các doanh nghiệp của Hà Nội, đời sống kinh tế của Hà Nội vẫn còn có hơi thở, sức sống" - ông nói.

Có được những thành tựu trên, ông Thanh cho rằng là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, và sự nỗ lực của người dân, doanh nghiệp.

Ông Thanh mong muốn HĐND TP và cử tri chia sẻ cùng UBND TP, bởi trong "bối cảnh như hiện nay", Hà Nội vẫn có những quyết sách, quyết định mà giải quyết khâu cuối cùng như việc "được hay không được, làm hay không làm".

"Có tình trạng sợ trách nhiệm không, có sợ. Có né tránh không, có né tránh. Nhưng cơ bản chung cán bộ Hà Nội vẫn còn làm việc, mong là cử tri chia sẻ và lãnh đạo ghi nhận cho việc này thì mới có kết quả như hôm nay. Có những tỉnh, thành phố bây giờ vẫn tăng trưởng âm" - ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ.

Chủ tịch Hà Nội nói vụ cựu nữ phó chủ tịch quận khiếu nại quyết định nghỉ công tácChủ tịch Hà Nội nói vụ cựu nữ phó chủ tịch quận khiếu nại quyết định nghỉ công tác

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay sẽ xem xét, xử lý đơn khiếu nại của cựu phó chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa sau khi nhận quyết định nghỉ công tác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên