16/10/2016 10:19 GMT+7

15 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ

TUẤN PHÙNG - DUY CÔNG
TUẤN PHÙNG - DUY CÔNG

TTO - Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đến sáng 16-10, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 15 người chết, 9 người mất tích và 18 người bị thương.

Hiện trường tìm kiếm 5 thuyền viên của các tàu HD 2138, HD 2155 tại cửa sông Gianh - Ảnh: Vietnam MRCC
Hiện trường tìm kiếm 5 thuyền viên của các tàu HD 2138, HD 2155 tại cửa sông Gianh - Ảnh: Vietnam MRCC

Quảng Bình là địa phương bị thiệt hại về người nhiều nhất với 9 người chết,  8 người mất tích. Hà Tĩnh có 2 người chết, 1 người mất tích. Nghệ An có 2 người chết. Thừa Thiên - Huế có 2 người chết.

Trong số 18 người bị thương, Quảng Bình có 13 người, Quảng Trị 3 người và Thừa Thiên - Huế 2 người.

Về nhà ở có 6 nhà bị sập ở Thừa Thiên - Huế và 1 nhà bị sập ở Quảng Trị.

Đến sáng 16-10, đã có gần 100.000 nhà bị ngập.

Về nông nghiệp có 1.598 ha lúa ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập. Bên cạnh đó có 9.143 ha hoa màu từ Nghệ An đến Huế bị ngập.

Về giao thông có 36 điểm trên các quốc lộ bị ngập, sạt lở gây ách tắc (quốc lộ 48E, 15 tại Nghệ An, quốc lộ 8A tại Hà Tĩnh, quốc lộ 15, 12A, 12C, 9B tại Quảng Bình). Đến sáng 16-10 quốc lộ 1A, 9B tại Quảng Bình đã thông tuyến.

Đường sắt còn bị ngập 7 điểm tại Quảng Bình.

Lúc 7g50 ngày 16-10, xuồng cứu nạn của SAR 412  (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam - Vietnam MRCC) đã tiếp cận và giải cứu thành công 4 thuyền viên của tàu NĐ 2626 bị mắc cạn tại cửa sông Gianh.

Hiện tàu SAR 412 cùng với tàu CSB 9004, các tàu cảng vụ đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn 5 thuyền viên của các tàu vận tải còn mất tích.

Trước đó, ngày 15-10 có 5 tàu vận tải ven biển HD 2155, HD 2138, HD 2578, NĐ 2626, NĐ 1789 của Công ty vận tải thương mại Trường Thành chở clinke neo đậu tại cửa sông Gianh bị lũ lớn làm neo trôi khiến tàu bị trôi.

Sau sự cố, tàu NĐ1789 đã vào đến cảng Hòn La an toàn. Hai tàu HD 2578 và NĐ 2626 bị mắc cạn. Hai tàu HD 2138 và HD 2155 đã bị chìm khiến 5 thuyền viên mất tích.

Xuồng cứu nạn của SAR 412  (Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam - Vietnam MRCC) đã tiếp cận và giải cứu thành công 4 thuyền viên của NĐ 2626 bị mắc cạn tại cửa sông Gianh (Quảng Bình) - Ảnh: Vietnam MRCC
Xuồng cứu nạn của SAR 412 (Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam - Vietnam MRCC) tiếp cận, cứu thành công 4 thuyền viên của tàu NĐ 2626 bị mắc cạn tại cửa sông Gianh (Quảng Bình) - Ảnh: Vietnam MRCC
TUẤN PHÙNG - DUY CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên