08/03/2019 07:38 GMT+7

12 việc phải làm để 'biết hết Hà Nội'

QUỲNH CHI
QUỲNH CHI

TTO - Đến Hà Nội du lịch, bạn nhất định phải dành nhiều thời gian quanh hồ Gươm, phố cổ, đến xóm đường tàu cực kỳ nổi bật trên các trang mạng quốc tế để tận hưởng thủ đô trọn vẹn.

1. Dạo quanh khu vực Nhà Hát Lớn 

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 1.

Nhà hát Lớn Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Nhà hát Lớn Hà Nội là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố, tọa lạc tại quảng trường Cách Mạng Tháng 8, mang đậm màu sắc kiến trúc Pháp thế kỷ 19. Nhà hát Lớn đến nay vẫn luôn giữ vai trò là một trong những trung tâm văn hóa tiêu biểu của thủ đô, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Ngoài ra, Nhà hát Lớn còn là địa điểm được giới trẻ yêu thích. Ngồi dưới thềm Nhà hát Lớn vào ban đêm nghe nhạc, ngắm dòng người qua lại là sở thích của nhiều bạn trẻ. Nếu đến Hà Nội, bạn nên trải nghiệm nét văn hóa địa phương này một lần.

2. Khám phá khu vực hồ Gươm

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 2.

Bắn pháo hoa ở hồ Gươm - Ảnh: GIA TIẾN

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 3.

Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn ở hồ Gươm - Ảnh: GIA TIẾN

Như tháp Eiffel của Paris, hồ Gươm (hay hồ Hoàn Kiếm) là điểm nhất định phải đến khi ghé thăm Hà Nội. Đây là điểm hẹn lý tưởng bất kể xuân, hạ, thu, đông với phong cảnh nên thơ nhưng vẫn nhuốm màu lịch sử. Giữa hồ là cầu Thê Húc, tháp Rùa như chứng nhân lịch sử. Xung quanh hồ Gươm là 36 phố phường cổ kính mà sôi động.

Dạo quanh hồ Gươm, bạn có thể thưởng thức một chiếc kem chanh bạc hà trứ danh, hay tận hưởng ly trà đá mát lạnh chỉ có tại Hà Nội, hay thưởng thức một cốc cà phê trứng đang cực "hot". Phố đi bộ mở vào cuối tuần cũng là một hoạt động thu hút tại địa điểm này.

3. Thư giãn quanh Nhà thờ Lớn

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 4.

Nhà thờ Lớn Hà Nội - Ảnh: GIA TIẾN

Trà chanh nhà thờ từ lâu đã trở thành điểm hẹn nổi tiếng của giới trẻ Hà thành. Đây được đánh giá là địa điểm trà chanh có view đẹp nhất Hà Nội với không gian vừa thoáng mát lại đậm màu sắc cổ điển riêng biệt với những tòa biệt thự cổ, đặc biệt là Nhà thờ Lớn xung quanh. Sự huyên náo, ồn ào đến từ khách hàng trẻ tạo nên sức sống tươi mới cho khu vực này.

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 5.

Phố Nhà Chung - Ảnh: GIA TIẾN

4. Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm khu di tích Phủ Chủ tịch

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 6.

Lăng Bác tại quảng trường Ba Đình - Ảnh: NAM TRẦN

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những địa điểm tiêu biểu tại Hà Nội. Quảng trường Ba Đình nơi đây còn từng là nơi cử hành những cuộc míttinh lớn. Ngoài Lăng Chủ tịch, khu vực tham quan còn có Bảo tàng Hồ Chí Minh và chùa Một Cột. Dọc theo biển chỉ dẫn, khách tham quan có thể đến Phủ Chủ tịch và tận mắt thấy ao cá Bác Hồ.

5. Ngắm cây cầu lịch sử Long Biên

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 7.

Cầu Long Biên - Ảnh: NAM TRẦN

Cầu Long Biên mang trên mình nét đẹp nhuốm màu thời gian. Đây là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, nối quận Hoàn Kiếm với Long Biên. Trải qua gần 120 năm tuổi, cầu Long Biên chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử đất nước, đi vào không biết các áng văn thơ. Dù không hiện đại như những cây cầu mới, đối với người dân Hà Nội, cầu Long Biên vẫn mang những giá trị cũ khó thay thế.

6. Dạo chơi phố cổ

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 8.

Ô Quan Chưởng trong phố cổ Hà Nội - Ảnh: GIA TIẾN

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 9.

Không gian phố cổ Hà Nội - Ảnh: GIA TIẾN

Những gian hàng san sát nhau cùng lối kiến trúc đậm màu sắc hoài niệm khiến phố cổ trở nên thu hút trong mắt du khách hơn bất cứ nơi nào. Mỗi con đường bày bán một mặt hàng khác nhau, vỉa hè luôn chật kín những hàng quán cóc rôm rả tiếng bán buôn. 

7. Con đường gốm sứ

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 10.

Con đường gốm sứ dài gần 4km trên đường Hồng Hà, ven sông Hồng - Ảnh: NAM TRẦN

Con đường gốm sứ được xây dựng nhân kỷ niệm nhân đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, là một trong những địa điểm đầy ý nghĩa khi đến thăm Hà Nội. Với chiều dài 3,85km, con đường gốm sứ từng ghi tên vào kỷ lục Guinness "bức tranh ghép gốm lớn nhất thế giới".

Nội dung lịch sử, văn hóa lẫn thông điệp hiện đại "Thành phố vì hòa bình" đều được các nghệ sĩ khéo léo thể hiện qua những bức tranh gốm nơi đây.

8. Check in "xóm đường tàu"

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 11.

Du khách nước ngoài tham quan "xóm đường tàu" - Ảnh: NAM TRẦN

Đường tàu cổ điển như Việt Nam không phải nơi nào cũng có. Có cả một khu dân cư sống ngay sát đường tàu, kinh doanh buôn bán lại còn hiếm thấy hơn. Du khách đến Hà Nội thường rất tò mò và thích thú khi chứng kiến cảnh tượng này. Nét cũ của xóm đường tàu cũng trở thành cảm hứng cho nhiều tay máy nghiệp dư sáng tạo.

9. Uống bia Tạ Hiện

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 12.

Du khách nước ngoài ở phố bia Tạ Hiện - Ảnh: GIA TIẾN

Nếu trà chanh Nhà thờ còn chưa đủ náo nhiệt thì mời bạn đến với bia Tạ Hiện. Sánh vai với phố Tây Bùi Viện tại Sài Gòn, Tạ Hiện là tụ điểm uống bia hơi bậc nhất Hà thành, nơi nét văn hóa Tây - ta hội tụ.

Ở Tạ Hiện, những cửa hàng mọc lên san sát nhau, đông đúc và vội vã. Người ta coi bia chỉ là một món giải khát, cùng nhau ngồi ăn vặt nói chuyện phiếm giữa không gian ồn ã, không phải lo chú ý đến ai.

10. Thưởng thức phở bò, phở gà

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 13.

Một hàng phở bò trên phố Đinh Liệt - Ảnh: GIA TIẾN

Tất nhiên Hà Nội còn muôn vàn món ngon khác, nhưng phở vẫn luôn được nhắc đến như "gương mặt đại diện" của ẩm thực Việt trên trường quốc tế. Đến Hà Nội mà không ăn phở thì quả là đáng tiếc. 

Người Hà Nội thường chọn phở cho bữa sáng bên ly cà phê ấm nóng buổi sáng. Phở có hương vị tuyệt vời, còn cà phê giúp người Hà Nội bắt đầu một ngày mới tỉnh táo hơn bao giờ hết.

11. Thưởng thức bún đậu mắm tôm

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 14.

Bún đậu còn có thêm chả cốm, thịt luộc và lòng lợn - Ảnh: B.LINH

Bún đậu mắm tôm là món ăn gây tranh cãi với du khách khi đến Hà Nội. Người mê đến không quên được, người lại sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu lỡ mê bún đậu mắm tôm rồi, bạn thật khó xa được Hà Nội vì món ăn tưởng chừng đơn giản này lại có sức cuốn hút đặc biệt.

12. Uống cà phê trứng - đặc sản nổi như cồn sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

12 việc phải làm để biết hết Hà Nội - Ảnh 15.

Nhà báo Mỹ David Nakamura giới thiệu cà phê trứng Hà Nội trên trang cá nhân

Được thành phố Hà Nội đưa vào danh sách những món phục vụ miễn phí cho hơn 3.000 nhà báo tại Trung tâm báo chí quốc tế hồi cuối tháng 2, cà phê trứng trở thành "ngôi sao" trên mạng xã hội và báo chí quốc tế. Đồ uống này xuất hiện từ thập niên 1950, khi sữa tươi khan hiếm và chủ quán cà phê Giảng lúc bấy giờ sáng tạo bằng cách đánh bông lòng đỏ trứng gà thành kem để thay thế sữa.

Đa số khách quốc tế đều đánh giá đây là món đồ uống vô cùng độc đáo trên thế giới. Ngoài cà phê Giảng, bạn có thể thưởng thức món này tại cà phê Đinh, cà phê Phố Cổ...

Phở Thìn, bún thang bán không ngơi tay những ngày thượng đỉnh Mỹ - Triều Phở Thìn, bún thang bán không ngơi tay những ngày thượng đỉnh Mỹ - Triều

TTO - Để phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Trung tâm báo chí quốc tế, nhiều nhà hàng đã làm việc đến 20 tiếng mỗi ngày.

QUỲNH CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên