14/06/2017 13:56 GMT+7

100 năm trước ảnh màu được nhuộm bằng bột khoai tây ra sao?

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Nhắc đến ảnh 100 năm trước, thường mọi người nghĩ đến những tấm ảnh đen trắng 'cổ điển'. Nhưng thực tế từ đầu thế kỷ 20, ảnh màu đã xuất hiện và đẹp bền đến ngạc nhiên.

Cô gái áo đỏ, chụp năm 1913 - Ảnh: Mervyn O’Gorman
Cô gái áo đỏ, chụp năm 1913 - Ảnh: Mervyn O’Gorman

Theo BoredPanda, trước năm 1907, để có ảnh màu, nhiếp ảnh gia cần phải tô màu bức ảnh bằng cách dùng các chất nhuộm khác nhau. Sau đó, hai anh em người Pháp Auguste và Louis Lumière tìm ra một kỹ thuật được gọi là Autochrome Lumière. 

Đây được xem là kỹ thuật đầu tiên trong nghệ thuật nhiếp ảnh màu. Nó đã mang đến cho người xem những trải nghiệm lạ về màu sắc mà trước đó họ chưa từng thấy. 

Sử dụng các lớp bột khoai tây nhuộm và một loại dung dịch nhạy cảm với ánh sáng, anh em nhà Lumière đã tạo ra những bức ảnh sống động mà không cần thêm màu sắc. 

Mặc dù khó sản xuất và hơi đắt tiền, kỹ thuật này được nhiều nhiếp ảnh gia nghiệp dư ưa chuộng. Một trong những cuốn sách ảnh đầu tiên trên thế giới đã được xuất bản bằng kỹ thuật Autochrome Lumière.

Autochrome Lumière được phổ biến cho đến khi hãng Kodak tung ra phim màu Kodachrome vào năm 1935, giúp cho việc chụp ảnh màu tiện và dễ dàng hơn. Kỹ thuật Autochrome Lumière trở nên lỗi thời, mặc dù nó vẫn tiếp tục được dùng rộng rãi ở Pháp cho đến những năm 1950.

Nhưng rồi phim màu Kodachrome cũng bị nhiếp ảnh kỹ thuật số qua mặt. Năm 2009, Kodak ngừng sản xuất Kodachrome.

Dù vậy, kỹ thuật Autochrome Lumière vẫn được nhắc tới và tôn vinh bởi nếu không có những người tiên phong giai đoạn đầu như Auguste và Louis Lumière, những tiến bộ trong công nghệ nhiếp ảnh hiện đại sẽ không thể diễn ra.

Dưới đây là những bức ảnh màu chụp bằng kỹ thuật Autochrome Lumière đầu thế kỷ 20. Trải qua 100 năm, chúng vẫn bền, đẹp và cho chúng ta cái nhìn đầy đủ hơn về nghệ thuật nhiếp ảnh màu thời 'sơ khai'.

Heinz và Eva trên đồi, năm 1925 - Ảnh: Friedrich Paneth
Heinz và Eva trên đồi, năm 1925 - Ảnh: Friedrich Paneth
Người bán hoa dạo ở Paris, năm 1914 - Ảnh: Albert Kahn
Người bán hoa dạo ở Paris, năm 1914 - Ảnh: Albert Kahn
Hai chị em trong vườn, năm 1911 - Ảnh: Etheldreda Janet Laing
Hai chị em trong vườn, năm 1911 - Ảnh: Etheldreda Janet Laing
Tháp Paris, năm 1914 - Ảnh: Albert Kahn
Tháp Eiffel, Paris, năm 1914 - Ảnh: Albert Kahn
Bé gái chơi búp bê cạnh đống quân trang ở Reims, Pháp, năm 1917 - Ảnh:Fernand Cuville
Bé gái chơi búp bê cạnh đống quân trang ở Reims, Pháp, năm 1917 - Ảnh:Fernand Cuville
Thiếu nữ bên hoa, năm 1912 - Ảnh: Alfonse Van Besten
Thiếu nữ bên hoa, năm 1912 - Ảnh: Alfonse Van Besten
Danh hài Charlie Chaplin, năm 1918 - Ảnh: Charles C. Zoller
Danh hài Charlie Chaplin, năm 1918 - Ảnh: Charles C. Zoller
Người phụ nữ hút thuốc phiện, năm 1915 - Ảnh: Léon Busy
Người phụ nữ hút thuốc phiện, năm 1915 - Ảnh: Léon Busy
Dạo bước giữa muôn hoa, năm 1907 - Ảnh: Louis Lumière
Dạo bước giữa muôn hoa, năm 1907 - Ảnh: Louis Lumière
Nhà văn Mark Twain, năm 1908 - Ảnh: Alvin Langdon Coburn
Nhà văn Mark Twain, năm 1908 - Ảnh: Alvin Langdon Coburn
Chợ trời Paris năm 1914 - Ảnh: Albert Kahn
Chợ trời Paris năm 1914 - Ảnh: Albert Kahn
Họa sĩ Van Besten vẽ tranh trong vườn, năm 1912 - Ảnh: Alfonse Van Besten
Họa sĩ Van Besten vẽ tranh trong vườn, năm 1912 - Ảnh: Alfonse Van Besten
Bosnia-Herzegovina, Mostar, năm 1913 - Ảnh: Albert Kahn
Thành phố Mostar ở Bosnia-Herzegovina, năm 1913 - Ảnh: Albert Kahn
Samurai trẻ, năm 1912 - Ảnh: Albert Kahn
Samurai trẻ tuổi, năm 1912 - Ảnh: Albert Kahn
Hai bé gái trên ban công, năm 1908 - Ảnh: Etheldreda Laing
Hai bé gái trên ban công, năm 1908 - Ảnh: Etheldreda Laing
Xe Lanchester năm 1913 - Ảnh: BP
Xe Lanchester năm 1913 - Ảnh: BP
Ảnh chụp năm 1913 - Ảnh: Friedrich Paneth
Ảnh chụp năm 1913 - Ảnh: Friedrich Paneth
Kyoto, Nhật Bản, năm 1912 - Ảnh: Albert Kahn
Kyoto, Nhật Bản, năm 1912 - Ảnh: Albert Kahn
Những 'quả cam' khổng lồ ở Paris năm 1914 - Ảnh: Albert Kahn
Những 'quả cam' khổng lồ ở Paris năm 1914 - Ảnh: Albert Kahn
Metro Paris năm 1914 - Ảnh: Albert Kahn
Metro Paris năm 1914 - Ảnh: Albert Kahn
Bữa trưa của một binh sĩ Pháp ngày 1-4-1917 - Ảnh: Paul Castelnau
Bữa trưa của một binh sĩ Pháp ngày 1-4-1917 - Ảnh: Paul Castelnau
Giza, Ai Cập, năm 1913 - Ảnh: Albert Kahn
Giza, Ai Cập, năm 1913 - Ảnh: Albert Kahn
Cô gái mặc váy lụa hoa, năm 1915 - Ảnh: George Eastman Museum
Cô gái mặc váy lụa hoa, năm 1915 - Ảnh: George Eastman Museum
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên