Xe
23/10/2017 10:02 GMT+7

100 chiếc xe cùng mở nhạc giao hưởng

TRÙNG DƯƠNG (Theo The NYTimes)
TRÙNG DƯƠNG (Theo The NYTimes)

TTO - 100 chiếc xe xếp thành đội hình tại bãi đậu xe trên sân thượng của đại sảnh Walt Disney ở Los Angeles (Mỹ), cùng nhau tấu lên vũ khúc tuyệt vời.

Bản giao hưởng này được sáng tác bởi nghệ sĩ Ryoji Ikeda. Ông hợp tác cùng Tatsuya Takahashi - một kỹ sư điện tử viễn thông, chuyên về âm nhạc tổng hợp (tần số) đang làm việc cho RBMA và công ty E-RM Erfindungsburo ở Berlin.

Dự án này thu hút 100 chủ xế tại Los Angeles tham gia, với nhiều xế độc, cổ như: chiếc Cadillac DeVille 1978, Chervolet Camaro SS 2011.

100 chiếc xe cùng mở nhạc giao hưởng - Ảnh 1.

100 chiếc xe tụ hội cùng nhau thực hiện bản giao hưởng đầy cảm xúc - Ảnh: NYTimes

100 chiếc xe cùng mở nhạc giao hưởng - Ảnh 2.

Ngoài những chiếc xe hiện đại, có những dòng xe cổ - Ảnh: NYTimes

100 chiếc xe cùng mở nhạc giao hưởng - Ảnh 3.

Thiết bị tạo ra sóng âm gắn trên mỗi chiếc xe - Ảnh: NYTimes

Họ thực hiện bằng cách để cửa xe của 100 chiếc mở ra, đầu xe hướng về một góc xiên của bầu trời. Sau đó, những âm thanh ngân lên từ dàn loa của từng chiếc xe, được điều khiển bởi thiết bị phát tần số.

Trang bị trên 100 chiếc xe là 100 thiết bị, 100 máy phát tần số khác nhau. Các sóng tần số khác nhau quy định A1, A2… cùng phát, tạo ra bản giao hưởng tuyệt vời, có khúc trầm, khúc bổng, lúc du dương, lúc lắng đọng.

Khi nhắm mắt, không ai có thể nhận biết đây là bản giao hưởng được chơi bởi 100 chiếc xe. Cứ ngỡ, đây là thứ âm thanh thường được nghe trong những bản nhạc thiền.

Trong số 100 chiếc xe biểu diễn, có những chiếc nổi bật bởi lớp sơn, nhưng cũng có một số chiếc không "làm đẹp" ngoại hình. Nhưng hệ thống âm thanh của một số chiếc phải nói đáng kinh ngạc.

100 chiếc xe cùng mở nhạc giao hưởng - Ảnh 4.

Một số xe nổi bật bởi lớp sơn bên ngoài - Ảnh: NYTimes

100 chiếc xe cùng mở nhạc giao hưởng - Ảnh 5.

Một trong những bộ phận tạo ra sóng âm - Ảnh: NYTimes

100 chiếc xe cùng mở nhạc giao hưởng - Ảnh 6.

Màn đêm buông xuống với những bóng đèn xe phát sáng, tôn lên vẻ hấp dẫn cho buổi diễn đầu tiên - Ảnh: NYTimes

"Một số chiếc trông bình thường, nhưng hệ thống âm bên trong không thể chê vào đâu được" - ông Ikeda cho biết.

Phần biểu diễn này là một trong những buổi diễn đầu tiên tại Liên hoan âm nhạc Red Bull Music, tại Los Angeles (Mỹ), thu hút sự quan tâm của nhiều người trên thế giới.

TRÙNG DƯƠNG (Theo The NYTimes)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên