13/11/2018 15:33 GMT+7

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt

ĐỨC KHUÊ (Theo Transfermarkt)
ĐỨC KHUÊ (Theo Transfermarkt)

TTO - Dù là ứng cử viên vô địch AFF Cup 2018 nhưng tuyển Việt Nam không có đại diện nào lọt vào tốp 10 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất giải đấu.

Có thể lý do khiến nhiều cầu thủ Việt Nam không lọt được vào "tầm ngắm" của Transfermarkt là vì họ không xuất ngoại hoặc không tham dự các giải đấu châu lục ở cấp câu lạc bộ. Và đây là điều đáng tiếc cho các tuyển thủ VN tham dự AFF cup 2018.

Trong khi đó, sau khi công bố đội hình chính thức dự AFF Cup vào sáng nay (13-11), tuyển Philippines chính thức sở hữu cầu thủ đắt giá nhất giải đấu.

1. Neil Etheridge – 3,5 triệu euro (Philippines/Cardiff City - Anh)

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt - Ảnh 1.

Thủ thành Neil Etheridge là cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018- Ảnh: FFT


Đây là cầu thủ duy nhất trong danh sách có giá trị vượt mức 1 triệu euro. Dù trước giải có nhiều thông tin cho rằng, Etheridge không có tên do AFF Cup nằm ngoài hệ thống của FIFA nhưng sau cùng, HLV Eriksson vẫn quyết định điền tên anh vào danh sách đăng ký. 

Tuy nhiên, thủ thành đang thi đấu ở Giải ngoại hạng Anh này chỉ có thể ra sân ở hai lượt trận vòng bảng gặp Singapore (13-11) và Đông Timor (17-11) do thời điểm này trùng với lịch giao hữu quốc tế.

2. Alvaro Silva – 800.000 euro (Philippines/cầu thủ tự do)

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt - Ảnh 2.

Trung vệ Silva - Ảnh: SPORTS


Trung vệ gốc Tây Ban Nha hiện đã 34 tuổi. Tuy nhiên, anh vẫn được huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson triệu tập để chuẩn bị cho AFF Cup 2018.  

Có thể vị thuyền trưởng người Thụy Điển tin tưởng vào kinh nghiệm của anh và con số 800 ngàn Euro đã phần nào nói lên điều đó.

3. Daisuke Sato – 550.000 euro (Philippines/Sepsi Sfantu Gheorghe - Romania)

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt - Ảnh 3.

Trung vệ Sato đắt giá thứ ba AFF Cup 2018 - Ảnh: SSG


Không như trường hợp của Neil Etheridge, Daisuke Sato (24 tuổi) đã được câu lạc bộ chủ quản Sepsi Sfantu Gheorghe (Romania) cho phép tập trung cùng đội tuyển cho đến khi giải đấu kết thúc. 

Như vậy, hậu vệ trái này hoàn toàn yên tâm cống hiến cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2018 của Philippines.

4. Stefano Lilipaly – 450.000 euro (Indonesia/Bali United)

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt - Ảnh 4.

Stefano Lilipaly trong màu áo CLB Bali - Ảnh: BAILI INITED


Stefano Lilipaly (28 tuổi) là cái tên đáng gờm nhất của đội bóng xứ vạn đảo. Tại AFF Cup 2014, anh đã có những đóng góp quan trọng giúp Indonesia tiến vào đến trận chung kết. 

Với mục tiêu lần đầu lên ngôi tại một kỳ AFF Cup, Indonesia chắc chắn sẽ trông cậy nhiều hơn vào cầu thủ gốc Hà Lan này.

5. Thitipan Puangchan – 400.000 euro (Thái Lan/Bangkok Glass)

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt - Ảnh 5.

Thitipan Puangchan đắt giá thứ 5 tại AFF Cup 2018 - Ảnh: FAT


Với việc những ngôi sao hàng đầu như Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda vắng mặt, Thitipan Puangchan (25 tuổi) trở thành cầu thủ đắt giá nhất của tuyển Thái Lan. 

Trong sự nghiệp, tiền vệ trung tâm này chưa có nhiều đóng góp cho tuyển quốc gia dù từng hai lần giành huy chương vàng SEA Games. AFF Cup 2018 chỉ mới là lần đầu anh tham dự giải nhưng với việc được định giá cao, không thể xem thường tuyển thủ sinh năm 1993 này.

6. Martin Steuble – 400.000 euro (Philippines/Ceres Negros)

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt - Ảnh 6.

Steuble trong màu áo tuyển Philippines - Ảnh: PLS


Bất chấp những rắc rối hồi tháng 5 vừa qua khi Steuble (30 tuổi) có những lời chỉ trích Liên đoàn bóng đá Philippines và ban tổ chức Giải vô địch quốc gia này, Steuble vẫn là một cầu thủ quan trọng và khó lòng bị loại khỏi đội tuyển tham dự AFF Cup năm nay.

7. John Patrick Strauss – 350.000 euro (Philippines/Erzgebirge Aue - Đức)

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt - Ảnh 7.

Strauss đang thi đấu tại Đức - Ảnh: EA


Strauss cũng là một trường hợp may mắn tương tự như Daisuke Sato, khi được câu lạc bộ chủ quản tại châu Âu cho về tham dự AFF Cup cùng đội tuyển. Ở tuổi 22, anh là một tài năng đầy triển vọng của bóng đá nước này.

8. Aung Thu – 350.000 euro (Myanmar/Police Tero - Thái Lan)

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt - Ảnh 8.

Aung Thu sát thủ số 1 của Myanmar ở AFF Cup 2018 - Ảnh: MFF


Chỉ mới 22 tuổi nhưng Aung Thu đã là một trụ cột không thể thiếu trên hàng công của Myanmar. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành Vua phá lưới sau khi giải đấu kết thúc.

9. Stefan Schrock – 350.000 euro (Philippines/Ceres Negros)

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt - Ảnh 9.

Stefan Schrock là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Philippines - Ảnh: PFF


Đã từng có thời điểm giá trị của Stefan Schrock lên đến 700 ngàn euro, tương đương giá trị của ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin. 

Trung vệ thép này từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Đức trước khi quyết định thi đấu cho tuyển quốc gia Philippines. Dù đã 32 tuổi nhưng với kinh nghiệm của mình, Schrock vẫn là một quân bài đáng chú ý của ông Eriksson.

10. Tanaboon Kesarat – 350.000 euro (Thái Lan/BG Pathum United)

10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018: Philippines áp đảo, tiếc cho tuyển thủ Việt - Ảnh 10.

Tanaboon Kesarat trong màu áo tuyển Thái Lan - Ảnh; FAT


Kesarat cũng là một trụ cột khác của tuyển Thái Lan ở AFF Cup năm nay. Hai lần vô địch gần nhất của quốc gia này vào các năm 2014 và 2016, anh đều được gọi lên tuyển. 

Trong chiến thắng 7-0 trước tuyển Lào trong ngày ra quân, Kesarat đã được xếp đá chính cùng với Puangchan và anh thi đấu trọn 90 phút.

Xuân Trường, Công Phượng được định giá

Transfermarkt chỉ định giá 3 cầu thủ Việt Nam có tên trong danh sách tham dự AFF Cup 2018. Với việc từng ra nước ngoài thi đấu, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng được định giá lần lượt là 50.000 euro và 25.000 euro.

Bất ngờ nhất khi cái tên còn lại là tiền đạo Nguyễn Anh Đức với giá trị là 50.000 euro. Tuy nhiên, có thể vì anh từng thi đấu tại AFC Cup cho Becemex Bình Dương nên được Transfermarkt chú ý.

AFF Cup 2018:  Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines mạnh cỡ nào? AFF Cup 2018: Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines mạnh cỡ nào?

TTO - Sân chơi AFF Suzuki Cup 2018 sẽ là nơi "luyện binh" của 4 đội bóng: Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines khi họ cùng mang đến giải một tập thể trẻ trung, năng động và đầy khát khao…

ĐỨC KHUÊ (Theo Transfermarkt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên