20/03/2014 02:09 GMT+7

1 trẻ khó thở do hóc hạt dưa

DUY HẢI
DUY HẢI

TT - Ngày 19-3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết các bác sĩ khoa tai mũi họng của bệnh viện vừa cứu một bệnh nhi bị hóc hạt dưa từ hôm tết đang nguy kịch. Bệnh nhi là bé gái 19 tháng tuổi, đến từ vùng miền núi thuộc huyện Nam Giang, Quảng Nam, nhập viện trong tình trạng ho nhiều, mệt mỏi, khó thở.

Người nhà bệnh nhi kể trước khi nhập Bệnh viện Trung ương Huế, bé quấy khóc nhiều, ăn uống kém, xuất hiện từng cơn khó thở, tím tái, khạc đàm có lẫn máu tươi. Trước đó gần nửa tháng, bé được đi điều trị vài nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Khoa tai mũi họng chẩn đoán có dị vật đường thở, soi khí - phế quản thấy một hạt dưa nguyên vỏ nằm ở phế quản, góc bên phải. Các bác sĩ đã gắp hạt dưa ra, đồng thời súc rửa sạch dịch xuất tiết, nhầy ứ đọng trong phổi ở phế quản. Hiện bệnh nhi đã bình phục, vui chơi trở lại.

Bác sĩ Lê Xuân Hiền, phó trưởng khoa tai mũi họng, cho biết hóc dị vật đường thở hay nuốt phải dị vật là một trong những tai nạn nguy hiểm và thường xảy ra với trẻ nhỏ. Do vậy, cha mẹ và người chăm sóc trẻ phải để mắt tới trẻ mọi lúc mọi nơi. Nếu trẻ bị hóc dị vật hãy đưa trẻ đến ngay trung tâm chuyên sâu về tai mũi họng để có xử lý kịp thời.

DUY HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên