09/11/2023 11:40 GMT+7

Yếu tố nào thật sự lý tưởng trong hôn nhân?

Làm sao để nam giới biết rõ mình gặp bất ổn về khả năng sinh sản, cần đi khám? Trong nhiều trường hợp nam giới sau khi kết hôn mới hay mình gặp rắc rối trong quan hệ vợ chồng...

Nam giới thăm khám, điều trị tại khoa nam học Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Nam giới thăm khám, điều trị tại khoa nam học Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Điều gì mới là yếu tố thực sự lý tưởng trong hôn nhân? Các chuyên gia y tế cảnh báo hiện nay nhiều người vẫn còn lầm tưởng về yếu tố lý tưởng trong hôn nhân.

Hiểu sai về kích thước

TS.BS MAI BÁ TIẾN DŨNG

TS.BS MAI BÁ TIẾN DŨNG

Dù bác sĩ liên tục cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều nam giới chọn các cơ sở y tế không có chuyên môn phù hợp để làm to dương vật và gặp biến chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên yếu tố then chốt, lý tưởng trong quan hệ tình dục vợ chồng lại không phải là kích thước dương vật lớn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS.BS MAI BÁ TIẾN DŨNG - trưởng khoa nam học Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) - nhấn mạnh kích thước dương vật lớn là yếu tố xếp sau cùng trong hoạt động quan hệ vợ chồng lý tưởng của người châu Á, trong khi lâu nay chúng ta lầm tưởng đây là yếu tố quan trọng nhất.

Hiện tất cả các hướng dẫn điều trị của Hội Niệu khoa trên thế giới chưa có hướng dẫn và cho phép bác sĩ thực hiện phẫu thuật tăng kích thước dương vật ở nam giới (nếu bệnh nhân không mắc bệnh lý dương vật không phát triển (Micropenis) hay bị mất đoạn dương vật do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt vợ chồng, hoặc dương vật bị cắt do ung thư dương vật).

Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả châu Á công bố cho thấy sự tin cậy, tin tưởng, đồng cảm giữa vợ chồng là yếu tố xếp đầu tiên trong quan hệ tình dục lý tưởng.

Tiếp theo là độ cương cứng dương vật và khả năng thực hiện quan hệ, khả năng duy trì hoạt động vợ chồng. Yếu tố cuối cùng mới là thời gian quan hệ tình dục và kích thước dương vật.

* Phẫu thuật làm lớn chỉ áp dụng cho một số bệnh nhân, sau đó họ có được như người bình thường?

- Chúng tôi không kỳ vọng điều này, và dương vật của bệnh nhân sau tân tạo chắc chắn sẽ không thay thế được dương vật hoàn chỉnh như người bình thường. Sự thật việc tân tạo cơ quan sinh dục nam đến nay vẫn là thách thức và hiện vẫn chưa có phương pháp nào hoàn chỉnh, mà chỉ khắc phục lý do mắc phải.

Sau phẫu thuật cho những bệnh nhân mắc bệnh lý dương vật không phát triển hay trường hợp cấp cứu gặp tai nạn, các bác sĩ cần giúp bệnh nhân đạt hai tiêu chí: an toàn (giúp bệnh nhân vượt qua cú sốc) và hiệu quả (giúp bệnh nhân có khả năng đi tiểu tiện, hoạt động tình dục). Còn để bệnh nhân có được cảm xúc, sự hưng phấn trong quan hệ vợ chồng còn phụ thuộc cảm xúc, tâm lý của bệnh nhân.

"Không phụ thuộc vào kích cỡ"

* Không phụ thuộc vào việc thay đổi kích cỡ dương vật, vậy yếu tố nào làm nên sự thăng hoa của vợ chồng, thưa ông?

- Tục ngữ Việt Nam có câu "Đồng vợ đồng chồng tát cạn Biển Đông".

Một trong những tiêu chí của khoa nam học Bệnh viện Bình Dân trong thời gian vừa qua là cố gắng xây dựng mô hình khám cặp vợ chồng, chứ không riêng nam giới.

Mô hình này sẽ đánh giá được nhu cầu thực tế của cặp vợ chồng rằng họ mong muốn gì để cải thiện quan hệ chăn gối (có vấn đề giao tiếp, rối loạn xuất tinh, không quan hệ được...), chứ không hẳn đưa khuyến cáo cho bệnh nhân phẫu thuật. Và việc bệnh nhân có được phẫu thuật hay không còn phải thông qua hội đồng khoa học của bệnh viện kiểm duyệt và đồng ý.

Thực tế, trong trường hợp người chồng gặp rắc rối chuyện chăn gối nhưng người vợ cho rằng đó là chuyện của chồng nên tự đi giải quyết trước, khi nào không được nữa thì người vợ mới đi cùng chồng đến bệnh viện. Đây là suy nghĩ chưa đúng trong quá trình điều trị.

* Đến nay nhiều nam giới vẫn xem việc khám nam khoa là điều tế nhị, ngại ngùng nên chọn phòng khám chui để xử lý...

- Không giống như nhiều loại bệnh khác, bệnh nam khoa không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong". Ví dụ bệnh nhân đau chân tìm đến bác sĩ thì nghĩ đến viêm khớp hoặc gãy chân. Tuy nhiên với nam khoa, bác sĩ không biết trước được bệnh nhân đang gặp trục trặc gì, mà chính bệnh nhân sẽ nói với bác sĩ điều mình muốn cải thiện.

Thực tế bệnh nhân nam rất tự ái khi bị vô sinh hoặc các bệnh lý về nam khoa. Họ chỉ muốn bác sĩ và mọi người dùng từ gì đó tế nhị và hay hơn. Hiểu tâm lý này, bác sĩ nam khoa sẽ gọi là tư vấn sinh sản cho bệnh nhân đang mong có con.

* Làm sao để nam giới biết rõ mình gặp bất ổn về khả năng sinh sản cần đi khám?

- Một người nam giới cần đi khám nam khoa khi dậy thì quá trễ (sau 16 - 18 tuổi). Điều này chứng tỏ cơ thể gặp "trục trặc" về dậy thì, bắt buộc khám và tầm soát tiền hôn nhân sớm nhất có thể. Với bệnh nhân có tiền sử chấn thương tinh hoàn, vỡ tinh hoàn, mắc quai bị cũng bắt buộc đi khám sớm.

Với những bệnh nhân mắc bệnh ung thư cũng nên đi khám sớm. Nhiều người nghĩ rằng mắc bệnh ung thư thì chỉ điều trị về ung thư mà quên mất những thuốc ung thư là diệt tế bào nên sẽ ảnh hưởng toàn bộ cơ thể, đặc biệt gây tổn thương vùng sinh tinh của bệnh nhân.

Trong nhiều trường hợp sau khi kết hôn mới hay mình gặp rắc rối trong quan hệ vợ chồng rồi mới đi khám thì theo tôi đây là thời điểm không phải quá trễ mà vẫn là khá quan trọng để đi khám.

Thói quen, sinh hoạt ảnh hưởng khả năng sinh sản nam giới

* Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh: uống nhiều rượu bia, không ăn rau xanh và trái cây.

* Thói quen hút thuốc lá. Nhiều người tưởng không dùng thuốc lá truyền thống mà dùng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng... thì sẽ không sao. Tuy nhiên, tất cả những loại thuốc lá này đều chứa hoạt chất nicotine, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nam giới.

* Thói quen mặc quần lót chật.

* Không tắm rửa, vệ sinh kỹ.

* Chọn bộ môn thể dục mạnh bạo hoặc bộ môn theo phong trào đang nổi hiện nay là đi xe đạp. Đi xe đạp rất tốt để nâng cao, rèn luyện sức khỏe. Nhưng ở nam giới có động mạch xuất phát từ vùng chậu, nuôi cơ quan sinh dục; nên khi ngồi trên yên xe quá nhỏ, không có đồ bảo vệ sẽ làm tổn thương động mạch vùng chậu, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và hoạt động tình dục. Do đó, cần lựa chọn xe đạp có yên xe phù hợp và dụng cụ bảo vệ ở nam giới khi đạp xe đạp.

Con gái quan hệ tình dục sớm có nguy cơ gặp rối loạn ham muốnCon gái quan hệ tình dục sớm có nguy cơ gặp rối loạn ham muốn

Theo một nghiên cứu khảo sát hơn 1.000 phụ nữ thăm khám tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, kết quả cho thấy phụ nữ quan hệ tình dục sớm trước 22 tuổi sẽ làm tăng nguy cơ rối loạn ham muốn gấp hai lần so với nhóm quan hệ sau 22 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên