30/03/2013 05:19 GMT+7

Xử lý vón dầu dạt vào bãi biển Phú Yên

DUY THANH
DUY THANH

TT - Ngày 29-3, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên - môi trường, yêu cầu vận chuyển lượng vón dầu thu gom được ở bờ biển tỉnh này đến khu xử lý cặn dầu Hòa Cầm (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các địa phương ven biển của tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, báo cáo xử lý kịp thời nếu hiện tượng vón dầu tiếp tục tràn vào vùng biển tỉnh này.

Theo bà Lê Đào An Xuân - chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên, số vón dầu phải chở đi Đà Nẵng xử lý gần 1,5 tấn, chủ yếu được thu gom tại vùng biển xã Xuân Hải (thị xã Sông Cầu). Bà Xuân cho biết cuối tháng 2-2013, dọc bãi biển tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều dầu vón cục, có vón to bằng nắm tay, trong đó ở vùng biển xã Xuân Hải xuất hiện dày đặc. Bà Xuân nói hiện Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến lượng vón dầu xuất hiện trên biển và tấp vào bãi biển Phú Yên, đồng thời chưa có hậu quả đáng kể nào xảy ra sau khi lượng vón dầu này trôi trên biển và dạt vào bờ.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ô nhiễm Phú Yên