16/02/2024 15:04 GMT+7

Xác minh quán nước bán lại nước mía thừa và ống hút đã sử dụng

Quán nước mía tại khu vực đền Trần (Thái Bình) đã tạm dừng hoạt động để lực lượng chức năng làm rõ thông tin chủ quán bán lại nước mía thừa và ống hút đã sử dụng.

Hình ảnh người phụ nữ bán nước mía được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: V.A.

Hình ảnh người phụ nữ bán nước mía được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: V.A.

Ngày 16-2, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại hình ảnh người phụ nữ lấy nước mía thừa của khách trước để bán tiếp lại cho khách sau. Sự việc được ghi lại ở khu vực đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Công an xác minh việc người phụ nữ lấy nước mía thừa để bán lại cho khách

Theo người đăng tải đoạn clip, người phụ nữ này dọn những ly nước mía cũ của khách nhưng không đổ đi phần nước thừa. Khi có khách mới đến mua, người bán hàng sẽ lấy nước cũ và thêm nước mới vào và bán lại. Thậm chí, ống hút cũng được tận dụng bằng cách rửa lại, chứ không thay mới.

Thông tin kèm đoạn clip được tăng tải đã khiến nhiều người tỏ ra bất bình, đặc biệt trong bối cảnh đang trong thời điểm du khách đang tấp nập du xuân tại các điểm du lịch, tâm linh.

Công an xã yêu cầu quán nước mía dừng hoạt động để xác minh - Ảnh: V.A.

Công an xã yêu cầu quán nước mía dừng hoạt động để xác minh - Ảnh: V.A.

Trước thông tin trên, chiều 16-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng úy Bùi Trung Thành, trưởng Công an xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà, Thái Bình), cho biết đơn vị đã nắm được vụ việc. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh và yêu cầu quán nước mía này tạm dừng hoạt động.

Theo ông Thành, hiện công an đã thu giữ các vật dụng bán hàng, dừng hoạt động quán nước mía trên để xác minh thông tin. Đồng thời, chính quyền sở tại cũng đã nhắc nhở những quán hàng khác tại khu vực phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Nếu đúng sự việc xảy ra như vậy, chúng tôi sẽ chấn chỉnh để làm gương cho các quán khác, không để tình trạng như vậy tái diễn", ông Thành nói và cho biết khu vực đền Trần hiện có hơn 200 hàng quán đang hoạt động.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân khi nắm được những thông tin, hình ảnh tương tự có thể liên hệ đến lực lượng chức năng để sớm điều chỉnh hợp lý.

Lễ hội đền Trần (tỉnh Thái Bình) diễn ra từ ngày 22-2 đến 27-2. Tại đây, ban tổ chức sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thống để tưởng nhớ công đức của các vị vua triều Trần.

Trong khi đó, cũng vào sáng 16-2, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh hàng chục chiếc xúc xích vương vãi trên nền đất tại một quán ăn ở khu vực chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh chùa Hương, cho biết qua xác minh, nguyên nhân sự việc là sơ suất chủ hộ đã làm đổ máy nướng đá xúc xích, hiện đã thu dọn.

"Chúng tôi yêu cầu chủ kinh doanh cam kết tiêu hủy, không tái sử dụng cho du khách. Thậm chí, chúng tôi sẽ xuống tận nơi đưa thực phẩm bị hư hỏng đi tiêu hủy, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trẩy hội chùa Hương", ông Hiển nói.

Hình ảnh hàng chục chiếc xúc xích nằm trên nền đất tại chùa Hương - Ảnh: M.P

Hình ảnh hàng chục chiếc xúc xích nằm trên nền đất tại chùa Hương - Ảnh: M.P.


Hà Nội yên bình sáng 30 TếtHà Nội yên bình sáng 30 Tết

Hà Nội sáng cuối cùng của năm Quý Mão, mọi thứ diễn ra chậm lại, phố phường vắng bóng xe cộ. Dọc các vỉa hè là hàng cờ đỏ sao vàng như làm rực rỡ hơn không khí ngày Tết về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên