20/09/2017 16:14 GMT+7

Vụ phá 60,9ha rừng: kiểm lâm huyện trả lời ầu ơ

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Sáng 20-9, ông Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - chủ trì cuộc họp chỉ đạo xử lý vụ phá 60,9ha rừng tại tiểu khu 1 thuộc quản lý của UBND xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định).

Vụ phá 60,9ha rừng: kiểm lâm huyện trả lời ầu ơ - Ảnh 1.

Ông Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (bìa phải, hàng đầu) - phát biểu ý kiến chỉ đạo xử lý vụ phá rừng - Ảnh: THÁI THỊNH

Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh bằng mọi giá phải tìm ra người chủ mưu, cầm đầu vụ phá rừng nghiêm trọng này. 

"Trước mắt tập trung xử lý nghiêm các cán bộ liên quan, kể cả trách nhiệm quản lý nhà nước của Chi cục kiểm lâm tỉnh" - ông Dũng nói. 

Ông Dũng chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với một hạt phó Hạt kiểm lâm huyện An Lão, một cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã An Hưng. Riêng hạt trưởng Hạt kiểm lâm An Lão thời điểm trên đang đi học nên xem xét lại hình thức kiểm điểm một cách nghiêm túc.  

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phan Trọng Hổ - giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Bình Định - thông tin sau khi vụ án "hủy hoại rừng" được khởi tố vào cuối tuần trước, cơ quan chức năng cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với 2 công chức trực chốt kiểm lâm tại xã Hoài Sơn.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Bình Định, thời gian xảy ra vụ phá rừng này từ ngày 4-8 đến 31-8, gây thiệt hại hơn 38ha rừng tự nhiên quy hoạch rừng sản xuất và gần 22,7ha rừng gỗ tự nhiên quy hoạch rừng phòng hộ. 

Lượng gỗ bị chặt hạ gần 5.200m3. Theo ông Hổ, ngày 4-8, Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn đã nghe thông tin từ người dân báo có phá rừng và thông báo cho hạt phó Hạt kiểm lâm An Lão trực tiếp chỉ đạo. 

Tuy nhiên, Hạt kiểm lâm An Lão và UBND xã An Hưng lại tổ chức kiểm tra hai tiểu khu khác, không kiểm tra tiểu khu 1 nên báo cáo là không có phá rừng.

Tại cuộc họp, ông Hồ Quốc Dũng đặt câu hỏi: "Cả xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) chỉ có một độc đạo vào rừng, tại sao trong suốt tháng 8-2017, chốt bảo vệ rừng đặt trên địa bàn xã này lại không phát hiện phá rừng để ngăn chặn?". 

Trả lời chất vấn đó, ông Nguyễn Hồng Tấn - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn - nói đây không phải chốt kiểm lâm của huyện, mà là chốt bảo vệ rừng hình thành từ dự án trồng rừng trước đó. 

"Trong đó cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Nhơn là chốt trưởng, kiểm lâm địa bàn là chốt phó. Theo yêu cầu quyết định thành lập, trạm này phải cử người thay nhau trực 24/24. Tuy nhiên chốt trưởng trạm này chỉ hoạt động giờ hành chính, những người phụ trách chỉ làm ban ngày, ban đêm không trực" - ông Tấn giải thích.

Về diện tích rừng bị phá theo báo cáo ban đầu của Hạt kiểm lâm An Lão là 43,7ha, nhưng sau khi xảy ra sự vụ, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định tổ chức thẩm định thì rừng bị phá lên đến 60,9ha. 

Giải thích điều này, ông Đoàn Văn Tá - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện An Lão - cho biết nguyên nhân là "do cán bộ kiểm lâm không đi khép góc hết diện tích, khi đo trừ diện tích không có cây rừng, và trong thời tiết không thuận lợi máy đo không bắt sóng tốt".

Ngoài việc chỉ đạo truy tìm, xử lý lâm tặc và cán bộ thiếu trách nhiệm, ông Hồ Quốc Dũng cũng thẳng thắn chỉ đạo từ nay nếu hạt kiểm lâm nào để phát hiện có gỗ lậu trong xưởng gỗ ở địa phương sẽ bị cách chức. Ông cũng yêu cầu Sở NN&PTNT Bình Định phải tập siết chặt các biện pháp bảo vệ rừng, chống phá rừng trên toàn địa bàn.

Vụ phá 60,9ha rừng: kiểm lâm huyện trả lời ầu ơ - Ảnh 2.

Ông Phan Trọng Hổ - giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Bình Định - báo cáo vụ phá rừng ở An Lão - Ảnh: THÁI THỊNH

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên