28/12/2023 22:49 GMT+7

Vụ kiện nghìn tỉ của Quốc Cường Gia Lai: Diễn biến mới nhất liên quan Vạn Thịnh Phát

Do hồ sơ đền bù vụ tranh chấp tại dự án Phước Kiển giữa Quốc Cường Gia Lai và Sunny Island lại có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, tòa án đã quyết định hủy bỏ phán quyết ban hành trước đó.

Khu đất dự án của Quốc Cường Gia Lai tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khu đất dự án của Quốc Cường Gia Lai tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông tin nêu trên được Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) đề cập tại văn bản vừa gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE ngày 27-12.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Như Loan - tổng giám đốc QCG - cho biết công ty đã nhận được quyết định số 2542 ngày 5-12-2023 của Tòa án nhân dân TP.HCM về việc giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Công ty cổ phần đầu tư Sunny Island (gọi tắt Sunny Island).

Quyết định nêu rõ, ngày 8-5 và 6-6-2023, Sunny Island đã có đơn gửi yêu cầu Tòa án nhân dân TP.HCM hủy phán quyết trọng tài trong vụ tranh chấp với QCG ở dự án Phước Kiển.

Theo nhận định của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, toàn bộ các lý do mà Sunny Island đưa ra cho yêu cầu hủy phán quyết là không có cơ sở, không có căn cứ, phán quyết trọng tài không vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Sunny Island, tòa án đã nhận được ý kiến của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Theo đó, cơ quan công an cho biết toàn bộ hồ sơ đền bù 65ha mà trọng tài "tuyên" buộc Sunny Island phải hoàn trả cho Quốc Cường Gia Lai là tài liệu chứng cứ của vụ án hình sự liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vì liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát nên tòa án đã chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vụ tranh chấp và phía Sunny Island phải chịu lệ phí 500.000 đồng, thông tin từ QCG.

Vụ tranh chấp chính thức "nổ" ra cuối năm 2021 khi Sunny Island tố Quốc Cường Gia Lai có hành vi gian dối chiếm đoạt 2.882 tỉ đồng thông qua thỏa thuận chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) với diện tích 90,65ha.

Cụ thể, tháng 8-2017, Quốc Cường Gia Lai được UBND TP.HCM chấp thuận làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển. 

Trước đó, tháng 3-2017, Quốc Cường Gia Lai thỏa thuận chuyển nhượng dự án này cho Sunny Island bằng hợp đồng hứa mua hứa bán.

Tuy nhiên phía Sunny Island cho biết dù đã thanh toán số tiền 2.882 tỉ đồng cho Quốc Cường Gia Lai nhưng đến nay dự án không thực hiện được. Vụ tranh chấp sau đó được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Việt Nam (VIAC).

Đến tháng 5-2023, Quốc Cường Gia Lai thông báo đã được phán quyết của VIAC. Theo đó, phán quyết của VIAC tuyên bố QCG đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định và buộc Sunny Island phải hoàn trả cho QCG toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng mà Sunny Island đã nhận theo biên bản giao nhận từ 2017.

Nguyên nhân do Sunny Island giao hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng khoảng 65ha đất từ QCG cho SCB mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của QCG.

Không khởi tố vụ Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt 2.882 tỉ đồngKhông khởi tố vụ Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt 2.882 tỉ đồng

TTO - Liên quan đến vụ Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt 2.882 tỉ đồng, Công an TP.HCM vừa có thông báo không khởi tố vụ án.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên